Loại quả cực phẩm của Việt Nam ngon hớp hồn: Giá mềm, Mỹ, Hàn Quốc đua nhập khẩu, tăng trưởng chỉ kém sầu riêng

Khánh Vy |

Loại quả của Việt Nam rất nổi tiếng vì chất lượng cao và giá cả hợp lý.

Loại quả cực phẩm của Việt Nam ngon hớp hồn: Giá mềm, Mỹ, Hàn Quốc đua nhập khẩu, tăng trưởng chỉ kém sầu riêng- Ảnh 1.

Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa thuận lợi nên được xem là cái nôi của các loại trái cây nhiệt đới. Trái cây nhiệt đới Việt Nam không chỉ được ưa chuộng ở trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài, thu về giá trị kinh tế lớn. Trong đó phải kể đến trái xoài.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu xoài của Việt Nam trong tháng 10/2023 đạt 6,13 triệu USD, tăng 32,3% so với tháng 10/2022. Tính chung 10 tháng đầu năm 2023, trị giá xuất khẩu trái xoài đạt hơn 154 triệu USD, tăng mạnh 41,4% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 4,3% tỷ trọng. Mức tăng trưởng của xoài chỉ xếp sau sầu riêng.

Không chỉ xoài tươi, các sản phẩm chế biến từ xoài cũng ghi nhận tăng trưởng đột biến. Cụ thể, trong tháng 10/2023, xuất khẩu xoài chế biến đạt 5,85 triệu USD, tăng 103,8% so với tháng 10/2022. Tính chung 10T/2023, Việt Nam thu về 60,4 triệu USD từ xuất khẩu xoài chế biến, tăng 54,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Loại quả cực phẩm của Việt Nam ngon hớp hồn: Giá mềm, Mỹ, Hàn Quốc đua nhập khẩu, tăng trưởng chỉ kém sầu riêng- Ảnh 2.

Xoài được đánh giá là có tiềm năng xuất khẩu đến những thị trường khó tính, góp phần phát triển ngành nông sản của Việt Nam. Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu xoài lớn thứ 13 trên thế giới. Xoài Việt Nam đã được xuất khẩu đến 40 nước, trong đó, thị trường chủ yếu là Trung Quốc chiếm gần 84,6%; kế đến là thị trường Hoa Kỳ, Hàn Quốc, EU, Nhật Bản…

Tại Việt Nam, xoài là một trong các loại trái cây được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, chiếm gần 84%. Tại Trung Quốc, xoài Việt Nam nổi tiếng vì chất lượng cao và giá cả hợp lý.

Việt Nam đứng thứ 12 trong các nước đang xuất khẩu xoài và sản phẩm chế biến từ xoài tới Mỹ. Đáng lưu ý, giá xoài Mỹ nhập từ Việt Nam đạt 3.017 USD/tấn, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2022, nhưng xoài Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,2% lượng xoài nhập khẩu của Mỹ. Giá này chỉ bằng nửa xoài Thái Lan nên có khả năng cạnh tranh lớn.

Ngoài Mỹ và Trung Quốc, Hàn Quốc cũng là một quốc gia tích cực nhập khẩu xoài Việt Nam. Việt Nam là thị trường cung cấp xoài lớn thứ 3 cho xứ sở kim chi. Giá xuất khẩu bình quân 9T/2023 sang thị trường này lên tới 4.146,2 USD/tấn.

Mới đây, lô xoài tượng da xanh đầu tiên (7 tấn) của huyện Chợ Mới đã được xuất khẩu sang Úc và Mỹ trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng và Công ty TNHH TMDV xuất nhập khẩu Vina T&T. Trong đó, có 6 tấn xoài tượng da xanh được cấp mã số vùng trồng sang thị trường Úc và 1 tấn được cấp mã số vùng trồng sang thị trường Mỹ.

Loại quả cực phẩm của Việt Nam ngon hớp hồn: Giá mềm, Mỹ, Hàn Quốc đua nhập khẩu, tăng trưởng chỉ kém sầu riêng- Ảnh 3.

Theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), hiện nay diện tích trồng xoài cả nước là hơn 115.000ha với sản lượng gần 969.000 tấn/năm.

Các tỉnh có diện tích và sản lượng xoài lớn là: Sơn La, Ðồng Tháp, An Giang, Ðồng Nai; trong đó, xoài được trồng nhiều nhất ở đồng bằng sông Cửu Long với 49.900ha. Tại Ðồng Tháp, đến nay diện tích trồng xoài là hơn 14.000ha với sản lượng gần 140.000 tấn/năm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu đến năm 2030, cả nước có khoảng 140.000 ha xoài, sản lượng 1,5 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu nâng lên 650 triệu USD.

Ở một số nơi trên thế giới, xoài còn được gọi là "vua của các loại trái cây". Xoài có nhiều lợi ích sức khỏe như cải thiện khả năng miễn dịch, sức khỏe tiêu hóa và thị lực, cũng như giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Xoài cung cấp ít năng lượng nhưng lại rất giàu dinh dưỡng như vitamin C, A, B6, K, folate...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại