Lo virus corona "hủy hoại" làng, nhiều người dân TQ tự giác "bế quan" dù chính phủ chưa yêu cầu

Hồng Anh |

"Không tụ tập, không thăm viếng, phòng ngừa nhiễm bệnh" là khẩu hiệu của người dân làng Donggouhe, tỉnh Hồ Bắc (giáp thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc) trong những ngày này.

Trước nỗi lo sợ ngày càng gia tăng về "dịch cúm Vũ Hán" đã lan khắp 31 tỉnh thành của Trung Quốc và nhiều quốc gia khác trên thế giới, nhiều người dân ở gần thủ đô Bắc Kinh đã tự đóng cửa thị trấn của mình - dù không có chỉ thị từ chính quyền - nhằm ngăn chặn virus corona (nCoV)) lây lan, Fox News đưa tin.

Các nguồn tin địa phương ghi nhận hình ảnh những người dân làng Zhuangke, tỉnh Hồ Bắc (giáp với Bắc Kinh) đeo khẩu trang và băng tay luân phiên đứng gác tại các vị trí "cửa ngõ", và các tuyến đường cũng bị phong tỏa "bằng tất cả những thứ họ có thể dùng được" nhằm ngăn chặn người ngoài vào địa phận làng này.

"Chỉ cần một người (có virus) bước chân vào đây, thì cả ngôi làng sẽ bị hủy hoại", ông Chen Shuyi, một thành viên hội đồng làng cho biết.

Lo virus corona hủy hoại làng, nhiều người dân TQ tự giác bế quan dù chính phủ chưa yêu cầu - Ảnh 1.

Một người đàn ông đeo khẩu trang đứng sau tấm biểu ngữ "đánh bại dịch bệnh" ở cổng làng Donggouhe, phía Bắc tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: AP

Tất cả những người muốn vào những ngôi làng này cần giải trình lí do họ cần đến đó, và phải chứng minh họ không đến "ổ dịch" Vũ Hán hoặc những nơi có nhiều ca nhiễm virus nCoV khác tại Trung Quốc trước khi tới đây.

Hiện số người tử vong vì chủng virus nCoV tại Trung Quốc đã được xác nhận là 170 người, với gần 8.000 người bị nhiễm bệnh trên toàn cầu.

Tính đến 24h ngày 29/1, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc đã xác nhận toàn bộ 31 tỉnh thành của đại lục có ca nhiễm virus nCoV. Chỉ riêng nước này đã có 7.711 ca nhiễm nCoV, trong đó có 1.370 người có triệu chứng nặng.

Tại làng Donggouhe, những người dân địa phương đã trưng một màn hình điện tử kêu gọi mọi người: "Không tụ tập, không thăm viếng, phòng ngừa nhiễm bệnh".

"Chúng tôi đã phổ biến rất rõ rằng các xe cộ và người ngoài không được vào trong làng", ông Wang Huijin, người đứng đầu hội đồng làng nhấn mạnh. "Hy vọng rằng cách này có thể bảo vệ được người dân của chúng tôi, và giúp ích được phần nào cho đất nước".

Ông Li Shulin, trưởng hội đồng làng Datun thuộc tỉnh Hồ Bắc, cho biết sự bùng phát của virus nCoV vào đúng dịp Tết nguyên đán đã khiến người dân "mất" Tết: "Mọi người không đến thăm nhà nhau vào dịp Tết như mọi năm. Hầu hết tất cả mọi người đều ở nhà [trong cả dịp tết]".

Theo Fox News, cách phòng dịch của những người dân làng này giống với thời điểm đại dịch SARS bùng phát vào năm 2002 - 2003. Dịch bệnh này cũng từng bắt nguồn từ Trung Quốc, khiến hơn 800 người trên toàn thế giới thiệt mạng.

Số ca nhiễm virus nCoV trong thời điểm hiện tại cũng đã vượt xa quy mô dịch SARS vào thời điểm đại dịch này bùng phát, nhưng số người tử vong do nCoV vẫn thấp hơn nhiều.

Được biết, nhiều hãng hàng không đã tạm đình chỉ các chuyến bay của họ tới Trung Quốc do lo ngại dịch bệnh lan rộng. Chính phủ Trung Quốc cũng đã ban lệnh phong tỏa một số thành phố để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, và một số quốc gia cũng đã tuyên bố tạm thời đóng cửa biên giới với Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại