Lo ưu thế đặc biệt của Myanmar, phóng viên Indonesia vẫn tin sẽ đá chung kết với Việt Nam

Linh Đan (từ Manila) |

U22 Myanmar và U22 Campuchia đang nắm trong tay lợi thế khá quan trọng so với U22 Việt Nam và U22 Indonesia, tuy nhiên các đội bóng tại bảng B vẫn được đánh giá cao hơn ở bán kết.

Vào chiều tối mai (7/12), hai trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games sẽ diễn ra tại sân Rizal Memorial. Trận bán kết 1 sẽ là cuộc đối đầu giữa U22 Myanmar (nhất bảng A) và U22 Indonesia (nhì bảng B). Sau đó ít giờ, U22 Việt Nam với tư cách nhất bảng B sẽ chạm trán bất ngờ lớn nhất của SEA Games 30, U22 Campuchia.

Với U22 Việt Nam, lịch thi đấu dày đặc của SEA Games mang tới không ít khó khăn khi đội vừa mới trải qua cuộc đối đầu căng thẳng cùng U22 Thái Lan vào hôm qua và chỉ có 1 ngày nghỉ ngơi trước vòng bán kết.

Cách đây ít ngày, HLV Park Hang-seo từng than phiền về việc các trận đấu ở SEA Games diễn ra với mật độ 2 ngày/trận mang tới quá nhiều khó khăn và đây là giải đấu khắc nghiệt nhất mà ông đã từng tham dự.

Và trước khi bước vào vòng bán kết, các đội bóng ở bảng A còn nắm trong tay lợi thế với số ngày nghỉ nhiều hơn. Đặc biệt, U22 Myanmar là đội được nghỉ nhiều hơn cả, khi họ đã hoàn thành xong vòng bảng từ ngày 2/12.

Lo ưu thế đặc biệt của Myanmar, phóng viên Indonesia vẫn tin sẽ đá chung kết với Việt Nam - Ảnh 1.

Indonesia và Việt Nam được nhận định ở cửa trên so với các đối thủ ở bảng A.

Đánh giá về hai cặp đấu bán kết, phóng viên Michael Siahaan của Indonesia cho rằng:

"Hôm qua khi ở sân Rizal tác nghiệp trận đấu của Indonesia, chúng tôi cũng liên tục cập nhật tình hình trận Việt Nam và Thái Lan. Thực sự rất bất ngờ khi thấy Thái Lan sớm dẫn trước 2 bàn, nhưng cuối cùng thì Việt Nam vẫn giành về được 1 điểm.

Trận hòa đó giúp Việt Nam có ngôi đầu bảng và phần nào thuận lợi hơn với đối thủ nhẹ ký hơn ở bán kết. So với Myanmar thì Campuchia rõ ràng dễ chơi hơn".

Lo ưu thế đặc biệt của Myanmar, phóng viên Indonesia vẫn tin sẽ đá chung kết với Việt Nam - Ảnh 2.

Myanmar bất bại ở vòng bảng SEA Games 30 (thắng 3, hòa 1) với lối đá thuyết phục. (Ảnh: MFF).

Lo ưu thế đặc biệt của Myanmar, phóng viên Indonesia vẫn tin sẽ đá chung kết với Việt Nam - Ảnh 3.

Tuy nhiên Campuchia cũng là một ẩn số không thể xem nhẹ tại bán kết.

Phân tích kỹ hơn về yếu tố được dự đoán sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới thể lực của 4 đội dự bán kết, phóng viên người Indonesia nói:

"Bảng A chỉ có 5 đội và Myanmar sau khi đá xong có tới 4 ngày nghỉ trọn vẹn, còn bảng B của chúng ta chỉ vừa mới hoàn thành vào hôm qua. Đá SEA Games mà được nghỉ nhiều hơn các đội khác rõ ràng là lợi thế rồi.

Theo dõi các trận đấu bảng A cũng thấy Myanmar là đối thủ không dễ chơi chút nào. Họ không ghi nhiều bàn thắng nhưng có lối chơi tập thể thì rất nhuần nhuyễn.

Đội bóng này gần như chỉ sử dụng một đội hình xuyên suốt cả vòng bảng, bởi vậy thời gian nghỉ dài chắc chắn giúp ích rất nhiều cho Myanmar trong việc phục hồi".

Lo ưu thế đặc biệt của Myanmar, phóng viên Indonesia vẫn tin sẽ đá chung kết với Việt Nam - Ảnh 4.

Giống như Việt Nam, Indonesia phải trải qua 5 trận ở vòng bảng và chỉ có 1 ngày nghỉ ngơi trước trận bán kết.

Dù vậy, phóng viên Michael Siahaan vẫn tự tin vào việc sẽ tái ngộ Việt Nam ở trận chung kết. Anh dự đoán: "Sẽ là một trận đấu khó khăn cho Indonesia. Không dễ để đánh bại Myanmar vào lúc này, có thể tỉ số sẽ chỉ là 1-0, hoặc Indonesia sẽ phải phân định thắng thua với đối thủ ở loạt đá 11m.

Còn với Việt Nam, đối thủ Campuchia cũng hứa hẹn sẽ tạo ra được nhiều khó khăn, nhưng tôi tin sẽ là cuộc tái đấu giữa hai đội bảng B ở chung kết SEA Games lần này. Indonesia đã bị Việt Nam đánh bại ở vòng bảng, nhưng hãy cùng chờ xem liệu điều gì sẽ xảy nếu cả hai có cơ hội gặp lại nhau để quyết chiến cho tấm HCV", phóng viên người Indonesia kết lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại