Lo sợ virus corona bùng phát thành đại dịch, Trung Quốc ban bố lệnh phong tỏa "ổ dịch" Vũ Hán

Hồng Anh |

Giới chức Trung Quốc ngày hôm nay (23/1) đã ban bố lệnh phong tỏa thành phố Vũ Hán, nơi đầu tiên bùng phát chủng virus corona mới.

Số ca tử vong vì virus coronaTrung Quốc đã tăng lên 17 người, gần gấp đôi so với con số được công bố trước đó (9 người). Trong khi đó, số ca nhiễm bệnh cũng đã tăng lên gần 600 người, khiến nhiều nước trên thế giới hết sức lo ngại về nguy cơ bùng phát đại dịch, CNN đưa tin.

Theo thông cáo mới nhất từ Bộ chỉ huy phòng chống dịch bệnh viêm phổi truyền nhiễm do virus corona của thành phố Vũ Hán được phát đi trong ngày hôm nay, chính quyền Trung Quốc đã quyết định phong tỏa thành phố 11 triệu dân này.

Cụ thể, thông cáo nói trên cho biết các tuyến xe buýt nội thành, tàu điện ngầm, phà, phương tiện vận chuyển hành khách đường dài, sân bay và đường sắt của Vũ Hán bắt đầu tạm ngừng hoạt động từ 10h sáng 23/1/2020 nhằm phục vụ công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh viêm phổi do loại virus corona mới.

Ngoài ra, các công dân của thành phố này cũng được khuyến nghị "không nên rời khỏi Vũ Hán" trong thời gian này.

Trước đó, chính quyền Vũ Hán đã khuyến nghị "tất cả các viên chức, công chức" của thành phố này không được rời Vũ Hán "trừ tình huống đặc biệt", đồng thời kêu gọi những người ngoài "đừng đến Vũ Hán" trong thời gian này.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp về chủng virus gây viêm phổi cấp ở Trung Quốc, và dự kiện họ sẽ có quyết định về việc tuyên bố "Tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế" (PHEIC) trong ngày hôm nay (23/1). 

Trong cuộc họp báo sau khi buổi họp kết thúc, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đánh giá cao các biện pháp xử lý tình hình và nỗ lực của Trung Quốc, trong đó bao gồm việc kiểm soát thị trường buôn bán động vật hoang dã ở Vũ Hán và việc Bắc Kinh đã phát hiện và nhanh chóng chia sẻ những thông tin về loại virus mới để giúp các quốc gia lân cận như Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan sớm nắm bắt được tình hình.

Lo sợ virus corona bùng phát thành đại dịch, Trung Quốc ban bố lệnh phong tỏa ổ dịch Vũ Hán - Ảnh 2.

Số ca tử vong và nhiễm virus cúm Vũ Hán trên thế giới. Đồ họa: Daily Mail

Dịch bệnh xảy ra vào 1 thời điểm nhạy cảm, khi Trung Quốc bước vào đợt di chuyển thường niên lớn nhất năm. Hàng trăm triệu người trên khắp đất nước trở về nhà để đón Tết âm lịch. Giám đốc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Li Bin nhận định: Có tồn tại nguy cơ virus biến đổi và lây lan rộng hơn trong giai đoạn di chuyển cao điểm này.

Mặc dù Vũ Hán được coi là "ground zero" (tạm dịch "vùng số 0": thuật ngữ để chỉ nơi gần nhất và chịu tác động lớn nhất từ dịch) trong đợt bùng phát này nhưng các ca nhiễm bệnh đã được phát hiện ở nhiều thành phố khác trên khắp Trung Quốc và cả ở nước ngoài, cũng như các vùng lãnh thổ khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại