Lo Mỹ giội tên lửa Tomahawk, Nga điều tàu chiến dồn dập đến Syria

Minh Khôi |

13 tàu chiến Nga đã vượt qua eo biển Bosphorus hướng đến Syria khi căng thẳng giữa Mỹ và Syria tiếp tục leo thang, theo các trung tâm định vị tàu đặt tại Bosphorus.

Việc triển khai các tàu chiến Nga diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công quân đội Syria.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết, nước này phát hiện Washington đang tăng cường lực lượng quân sự ở Trung Đông, nhằm chuẩn bị cho hành động mà Moscow lo sợ rằng có thể là một cuộc tấn công vào lực lượng chính phủ Syria.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov cho hay, Mỹ đang triển khai một nhóm tàu sân bay tên lửa dẫn đường USS Ross được trang bị 28 quả tên lửa Tomahawk có khả năng tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở Syria đã tiến vào Địa Trung Hải hôm 25/8.

Bộ Quốc phòng Nga cũng nhận định, Mỹ có thể đang lên kế hoạch dàn dựng một vụ tấn công hóa học giả tại Syria nhằm đổ vấy cho lực lượng chính phủ của Tổng thống Assad để lấy cớ cho chiến dịch không kích.

Cảnh báo này được đưa ra một ngày sau khi quân đội Nga cho biết họ nắm được thông tin về một âm mưu khiêu khích tại tỉnh Idlib, Syria, có thể liên quan đến một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học được dàn dựng.

Đáp trả thông tin này, Người Phát ngôn Lầu Năm Góc Eric Pahon trả lời Sputnik, phát ngôn về việc Mỹ tăng cường quân sự ở Trung Đông là không đúng sự thật.

Mặc dù vậy, Người Phát ngôn Lầu Năm Góc vẫn cảnh báo, điều này không có nghĩa là quân đội Mỹ không chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp Tổng thống có yêu cầu tương tự.

Trước đó, Washington cảnh báo sẽ đáp trả lại một cuộc tấn công vũ khí hóa học của chính phủ Syria bằng những đòn tấn công trả đũa mạnh mẽ hơn chiến dịch không kích do liên quân Mỹ, Anh, Pháp tiến hành nhằm vào Syria hồi tháng 4 năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại