Lộ kế hoạch bẩn ép Messi, Suarez cuốn gói khỏi Barcelona

Đông Linh |

Từng bị dọa kiện vì chi tiền thuê một công ty truyền thông tung tin bôi xấu cầu thủ, dàn lãnh đạo Barcelona tiếp tục bị tố cáo về âm mưu đẩy các trụ cột rời sân Nou Camp.

Sau khi dừng chân ngay ở tứ kết Champions League và sa thải ngay HLV Quique Setien, Barcelona trong những ngày qua trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của giới truyền thông Tây Ban Nha, chủ yếu xoay quanh kế hoạch tái thiết của tân HLV trưởng Ronald Koeman liệu có còn chỗ đứng cho dàn cầu thủ chủ chốt như Lionel Messi, Luis Suarez, Ivan Rakitic, Jordi Alba, Gerard Pique…

Lộ kế hoạch bẩn ép Messi, Suarez cuốn gói khỏi Barcelona - Ảnh 1.

Báo chí Tây Ban Nha nghi ngờ "kế hoạch bẩn" ở Barcelona

Dấu hỏi lớn nhất được đặt ra chính là tương lai của Lionel Messi, người từng tuyên bố gắn bó trọn sự nghiệp trong màu áo đội bóng xứ Catalan. Ngôi sao người Argentina được cho là quá chán nản với thành tích yếu kém của đội sau một mùa giải trắng tay và kiên quyết yêu cầu được ra đi ngay trong mùa hè này dù vẫn còn một năm trong hợp đồng.

Lộ kế hoạch bẩn ép Messi, Suarez cuốn gói khỏi Barcelona - Ảnh 2.

Messi chán ghét vị chủ tịch Josep Bartomeu.

Giới truyền thông đang đặt ra nghi vấn về việc Messi là "nạn nhân" của một âm mưu do chính ban lãnh đạo Barcelona tạo ra nhằm đẩy anh khỏi sân Nou Camp nhanh nhất có thể. Chủ tịch Josep Bartomeu và cộng sự không muốn chịu trách nhiệm về việc "bán" Messi nên tạo ra một bối cảnh hỗn loạn với những thông tin khó có thể kiểm chứng với mục đích khiến Messi chán ngán phải tự mình rời bỏ CLB.

Lộ kế hoạch bẩn ép Messi, Suarez cuốn gói khỏi Barcelona - Ảnh 3.

Chiến hữu Luis Suarez của Messi có khả năng rời sân Nou Camp sớm.

Không cần biết kế hoạch của tân HLV trưởng Ronald Koeman ra sao, Josep Bartomeu công bố ngay một danh sách "7 nhân vật bất khả xâm phạm", trong đó, ngoài vị trí số 1 đương nhiên thuộc về Messi, là hầu hết những cái tên bị chính các CĐV ghét cay ghét đắng đòi đuổi đi từ lâu như Antoine Griezmann, Nelson Semedo, Ousmane Dembele…

Lộ kế hoạch bẩn ép Messi, Suarez cuốn gói khỏi Barcelona - Ảnh 4.

Lionel Messi chưa bao giờ làm xấu hình ảnh Barcelona.

Bực dọc vì những "chiến hữu" lâu năm, thi đấu cực kỳ ăn ý và hiệu quả bị đưa vào danh sách cần thanh lý, Messi cắt ngắn lịch trình du lịch cùng gia đình để quay về ngồi vào bàn hội đàm với Ronald Koeman. 

Chưa rõ hai nhân vật chủ chốt này đã bàn bạc gì, thế nhưng ngay sau đó, nhật báo Sport và kênh phát thanh RAC1 đã tung hê tất cả với nội dung thậm chí còn bị bóp méo nhằm bôi nhọ danh dự của Messi. Giờ đây ai cũng rõ việc đội trưởng của Barcelona nhất quyết đòi ra đi mặc dù vị HLV người Hà Lan đã "năn nỉ" anh ở lại và trong mắt mọi người, Messi trở thành kẻ phản bội, tìm cách quay lưng lúc CLB gặp khó khăn.

Messi cho rằng ban lãnh đạo Barcelona đã "đâm sau lưng" anh. Giả sử chủ tịch Bartomeu kiên quyết giữ chân Messi, hẳn là những thông tin tương tự phải được xử lý khác đi nhằm trấn an dư luận chứ không phải để lộ ra khiến những ai quan tâm phải hoang mang.

Lộ kế hoạch bẩn ép Messi, Suarez cuốn gói khỏi Barcelona - Ảnh 5.

Thông tin cuộc trò chuyện với Koeman bị rò rỉ ảnh hưởng đến Messi.

Sport, tờ báo thể thao hàng đầu của thành phố Barcelona, từ lâu đã bị tố là "cái loa của Barca" khi thường xuyên đăng những thông tin bị nghi rò rỉ từ chính các quan chức đội bóng. Một cây bút của Sport hồi đầu năm 2020 bị Gerard Pique gọi thẳng trên Twitter là "đồ con rối" do ông này tích cực đưa tin về cuộc gặp giữa các cầu thủ Barca với Josep Bartomeu sau khi bùng phát vụ scandal cầu thủ bị bôi nhọ trên Internet. 

Khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, báo chí xứ Catalan cũng nhanh nhảu đưa tin "Messi kích động đồng đội không đồng ý giảm lương" khiến dư luận đám đông phẫn uất dù sau đó, chính Messi khẳng định cầu thủ luôn sát cánh cùng đội bóng, đồng ý giảm 70% lương đồng thời sẵn sàng hỗ trợ thêm cho đội ngũ nhân viên.

Lộ kế hoạch bẩn ép Messi, Suarez cuốn gói khỏi Barcelona - Ảnh 6.

Luis Suarez thẳng thắn đề nghị được tiếp xúc lãnh đạo

Không riêng Messi bức xúc, Luis Suarez mới đây cũng lên tiếng đề nghị "người có trách nhiệm ở CLB" nên trực tiếp nói chuyện với anh, thay vì dùng báo chí công bố nhiều thông tin vô căn cứ xung quanh chuyện đi-ở của cầu thủ. 

Chân sút người Uruguay – đứng thứ 3 trong danh sách các cầu thủ ghi bàn tốt nhất Barcelona – cho rằng 6 năm đóng góp cho đội bóng đủ để anh có quyền được biết mọi thứ liên quan đến bản thân và công việc. Luis Suarez không có tên trong danh sách "7 nhân vật bất khả xâm phạm", tức khả năng bị tống cổ khỏi sân Nou Camp dưới triều đại Ronald Koeman là vô cùng lớn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại