Lộ diện tạo hình linh vật rồng dài 30m ở Huế

Ngọc Vân |

Linh vật rồng Tết Giáp Thìn 2024 tại TP. Huế lấy ý tưởng từ rồng thời nhà Nguyễn, có chiều dài 30m, được đặt tại không gian phía trước cổng Trường Quốc học Huế, bia Quốc học cạnh bờ sông Hương và đường Lê Lợi.

Lộ diện tạo hình linh vật rồng dài 30m ở Huế- Ảnh 1.

Ngày 29/1, tạo hình linh vật rồng trang trí Tết Giáp Thìn 2024 bắt đầu được lắp đặt tại không gian trước cổng Trường THPT Chuyên Quốc học Huế (TP. Huế), cạnh bờ sông Hương, bia Quốc học và đường Lê Lợi.

Lộ diện tạo hình linh vật rồng dài 30m ở Huế- Ảnh 2.

Tạo hình rồng trang trí Tết tại Huế có chiều dài 30m.

Lộ diện tạo hình linh vật rồng dài 30m ở Huế- Ảnh 3.

Tạo hình rồng này được dựng đặt tại không gian trước Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, gồm đôi rồng lớn đối diện nhau. Đến chiều 29/1, một trong hai tạo hình rồng đang trong quá trình hoàn thiện lắp đặt.

Lộ diện tạo hình linh vật rồng dài 30m ở Huế- Ảnh 4.
Lộ diện tạo hình linh vật rồng dài 30m ở Huế- Ảnh 5.
Lộ diện tạo hình linh vật rồng dài 30m ở Huế- Ảnh 6.
Lộ diện tạo hình linh vật rồng dài 30m ở Huế- Ảnh 7.

Thân rồng được làm bằng khung thép tròn, có nhiều đoạn uốn lượn từ đầu, thân, đến phần đuôi.

Lộ diện tạo hình linh vật rồng dài 30m ở Huế- Ảnh 8.

Đầu rồng mang sắc vàng chủ đạo.

Lộ diện tạo hình linh vật rồng dài 30m ở Huế- Ảnh 9.

Phía ngoài mình rồng được làm bằng xốp dẻo. Vảy rồng có hình chữ "Thọ" cách điệu với các màu đỏ, vàng, huyết dụ.

Lộ diện tạo hình linh vật rồng dài 30m ở Huế- Ảnh 10.

Toàn thân rồng phần thấp nhất đặt nổi so với mặt đất khoảng hơn 2m. Phần đầu và đuôi nhô cao hơn. Phía dưới thân rồng bay lượn sẽ được trang trí bởi các cây hoa, vật trang trí tượng trưng cho những đám mây, trăm hoa đua nở.

Lộ diện tạo hình linh vật rồng dài 30m ở Huế- Ảnh 11.

Phần thân và đầu rồng nhìn từ phía dưới lên.

Lộ diện tạo hình linh vật rồng dài 30m ở Huế- Ảnh 12.

Hoàn thiện phần ngoài thân rồng.

Lộ diện tạo hình linh vật rồng dài 30m ở Huế- Ảnh 13.

Tỉ mỉ lắp ghép, trang trí vảy rồng.

Lộ diện tạo hình linh vật rồng dài 30m ở Huế- Ảnh 14.

Theo cơ quan chức năng TP. Huế, linh vật rồng được chọn đặt tại bia Quốc học Huế là rồng triều Nguyễn, với thiết kế là sự tổng hòa của hình tượng rồng lớn, kết hợp với tạo hình trăm hoa đua nở.

Lộ diện tạo hình linh vật rồng dài 30m ở Huế- Ảnh 15.

Dự kiến, khi hoàn thành lắp đặt, không gian bia Quốc học Huế với linh vật rồng sẽ là điểm "check-in", tham quan dành cho người dân và du khách.

Trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Ban Dân vận Thành ủy Huế sẽ tổ chức chương trình Tết Huế từ ngày 1 đến 5/2. Ngoài ra, còn có Hội hoa Xuân, chương trình Tết, các hoạt động văn hóa, giải trí, vui Xuân tại các địa điểm trên địa bàn do UBND TP. Huế và các cơ quan chức năng địa phương tổ chức. Dọc bờ sông Hương từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đến cầu Trường Tiền được trang trí nhiều loại hoa, cây cảnh, đèn lồng, sinh vật cảnh và các tạo hình khác. Hoạt động vui Tết còn được tổ chức tại các tuyến phố đi bộ Võ Thị Sáu, Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, công viên - đường đi bộ hai bên bờ sông Hương , Quảng trường Ngọ môn, phố đêm Hoàng thành Huế…


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại