Lộ diện sủng vật của Nhị Lang Thần cắn trọng thương Tôn Ngộ Không

Nguyên Anh (Lược dịch) |

Bên cạnh Nhị Lang Thần có một sủng vật đã từng cắn trọng thương nhiều nhân vật pháp công cao cường trong đó có Tôn Ngộ Không.

Phong Thần Bảng hay Tây Du Ký đều nhắc đến một nhân vật đình đám Dương Tiễn - còn có danh xưng Nhị Lang Thần.

Lộ diện sủng vật của Nhị Lang Thần cắn trọng thương Tôn Ngộ Không - Ảnh 1.

Đầu tiên phải kể đến bộ phim đình đám gắn liền với tuổi thơ của chúng ta: Tây Du Ký (1986).

Trước khi theo Đường Tăng đi thỉnh kinh, Tôn Ngộ Không đã có dịp chạm mặt và quyết đấu với Nhị Lang Thần - Dương Tiễn ngay ở những tập phim đầu tiên.

Lộ diện sủng vật của Nhị Lang Thần cắn trọng thương Tôn Ngộ Không - Ảnh 2.

Nhị Lang Thần và Tôn Ngộ Không đã đại chiến long trời lở đất. Hai bên quyết đấu bất phân thắng bại nên Thái Thượng Lão Quân liền ném Kim Cang Trác trúng đầu Ngộ Không, đồng thời Khao Thiên Khuyển lao vào cắn chân Ngộ Không, Dương Tiễn mới nhân cơ hội đánh ngã và bắt sống được hầu tử. Tuy nhiên, ít ai biết rằng sau khi bắt được Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn còn sai bảy anh em Mai Sơn phóng hỏa đốt cháy Hoa Quả Sơn, thiêu chết gia tộc khỉ trong động Hoa Quả Sơn.

Về thân thế, Nhị Lang Thần là con trai thứ hai của Dương Thiên Hựu và Dao Cơ tiên tử (em gái của Ngọc Hoàng), sư phụ là Ngọc Đỉnh Chân Nhân.

Lộ diện sủng vật của Nhị Lang Thần cắn trọng thương Tôn Ngộ Không - Ảnh 3.

Đặc điểm nổi bật của Nhị Lang Thần là có thêm 1 mắt ở giữa trán có thể nhìn thấu tam giới. Pháp khí sử dụng là Tam Tiêm Đao do Giao Long ba đầu hóa thành.

Giao Long vốn là một đại yêu quái có yêu thuật cao minh, nó từng bóp nát trái tim của Dao Cơ tiên tử nên tự thân Tam Tiêm Đao mang trong mình linh tính và pháp lực mạnh, khó có thần binh nào sánh kịp.

Bên cạnh lúc nào cũng có một con Hạo Thiên Khuyển dũng mãnh – đây chính là sủng vật của nhân vật được coi là mạnh nhất trong hệ thần này.

Hạo Thiên Khuyển pháp lực cao cường từng cắn cổ Triệu Công Minh, cắn bả vai Bích Tiêu, cắn vòng chân mới của Dương Tiễn...

Hạo Thiên Khuyển vốn là chó kéo xe của Viêm Đế, sau đó thuộc sở hữu của Nhị lang thần, con chó này phò trợ cho Nhị Lang Thần diệt yêu trừ ma. Hạo Thiên Khuyển chính là một trong những pháp bảo nổi tiếng khiến biết bao yêu ma quỷ quái hãi hùng. Dân gian xưa thường gọi Hạo Thiên Khuyển là Thiên Cẩu vì người ta tin rằng các hiện tượng thiên nhiên kỳ quái như nguyệt thực, nhật thực xảy ra là do Thiên Cẩu đang tác quái.

Ngoài đời, hình tượng nguyên mẫu để xây dựng nhân vật Hạo Thiên Khuyển là một giống chó ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Giống này được gọi là Tế Khuyển, chúng thường có màu trắng, thân dài mảnh và đặc biệt rất thông minh.

Để so sánh sức mạnh của Ngộ Không và Nhị Lang Thần quả thực phức tạp bởi nếu Tôn Ngộ Không được hào quang của Phật pháp bảo hộ nên có bãn lĩnh và công lực đứng đầu vạn vật, thì Nhị Lang Thần Dương Tiễn lại được sự bảo trợ của Viêm Đế.

Dù vậy, cả hai tác phẩm trên đều không được coi là chính thống mà chỉ mang tính tài liệu ước lệ, vì vậy nếu chiếu theo những tác phẩm chính thống thì có thể coi rằng thực lực của Tôn Ngộ Không và Nhị Lang Thần Dương Tiễn là ngang nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại