Lộ diện bằng chứng thác nước lớn nhất thế giới từng tồn tại, cao gấp 2 lần Niagara

Nguyễn Hằng |

Các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng thác Dry Falls ở Mỹ là thác nước lớn nhất trên thế giới từng tồn tại với chiều cao gấp hai lần và rộng gấp ba lần thác nước Niagara ngày nay.

Thác Niagara vốn nổi tiếng với vẻ đẹp hùng vĩ với trữ lượng nước thuộc loại lớn nhất thế giới. Thác nằm trên con sông Niagara, bao gồm ba thác nước thuộc biên giới Mỹ - Canada với chiều cao trung bình là 51m và rộng tới hơn 1.100m.

Lộ diện bằng chứng thác nước lớn nhất thế giới từng tồn tại, cao gấp 2 lần Niagara - Ảnh 1.

Thác Khô cạn được cho là lớn hơn nhiều so với thác nước Niagara. Ảnh: Zack Frank

Theo BBC, thác Khô cạn (hay Dry Falls) là thác nước lớn nhất thế giới nhưng nay đã khô cạn, đồng thời là một vách đá có hình móng ngựa nằm ở hẻm núi đá bazan bị xói mòn với chiều cao gấp hai lần và rộng gấp ba lần thác Niagara.

Ngày nay, thác Khô cạn được bảo tồn trong khu vực Công viên Quốc gia thác Khô cạn - hồ Mặt Trời, nơi thu hút rất đông khách du lịch tới tham quan ở Mỹ. Du khách có thể quan sát các hoạt động địa chất thú vị và hiếm có ở đây.

Lộ diện bằng chứng thác nước lớn nhất thế giới từng tồn tại, cao gấp 2 lần Niagara - Ảnh 2.

Thác nước "khổng lồ" nằm trong hẻm núi đá bazan thuộc dãy Cascade. Ảnh: Cascade

Dãy núi đá Cascade chia tiểu bang Washington (Mỹ) thành hai vùng có khí hậu cực kỳ khác nhau. Cụ thể, ở phía tây là một số khu rừng rậm rạp với những ngọn núi phủ đầy tuyết kéo dài từ Canada đến bang Oregon.

Tuy nhiên, phía đông của dãy núi là vùng đất mà ít người biết đến, và bị môi trường đồng cỏ bán sa mạc rộng lớn chi phối.

Lộ diện bằng chứng thác nước lớn nhất thế giới từng tồn tại, cao gấp 2 lần Niagara - Ảnh 3.

Trận lụt lịch sử cách đây 15.000 năm trước đã tạo nên tuyệt tác tự nhiên hiếm có này. Ảnh: Zack Frank

Theo các chuyên gia địa chất cho hay, khoảng 15.000 năm trước, do ảnh hưởng của một trận lũ lụt rất lớn, đập băng khổng lồ đã giữ lại một phần nước của hồ Missoula xa xưa trong khu vực thuộc phía đông của dãy Cascade. Hồ Missoula được cho là có lượng nước bằng nửa hồ Michigan (Mỹ) ngày nay.

Lộ diện bằng chứng thác nước lớn nhất thế giới từng tồn tại, cao gấp 2 lần Niagara - Ảnh 4.

Vẻ đẹp "tiên cảnh" ở thác Khô cạn. Ảnh: Zack Frank

Khi kỷ Băng Hà kết thúc, đập băng bị phá vỡ và giải phóng một dòng nước lớn cao tới 90 m, tạo thành hẻm núi đá bazan dài 96 km và sâu khoảng 200 m do quá trình xói mòn đất đá. Với tốc độ di chuyển 100 km/h, nó đã cuốn trôi nhiều thứ trên đường đi, tạo ra hẻm núi đá đồ sộ như hiện tại chỉ trong một tuần.

Lộ diện bằng chứng thác nước lớn nhất thế giới từng tồn tại, cao gấp 2 lần Niagara - Ảnh 5.

Trầm tích của các lớp đất đá nằm rải rác ở nhiều nơi thuộc bang Washington và Oregon. Ảnh: Zack Frank

Hiện nay, trầm tích của các lớp đất đá bị cuốn trôi nằm rải rác khắp bang Washington và các vùng của Oregon, tạo nên những thắng cảnh tuyệt đẹp và kỹ vỹ, thu hút đông khách du lịch từ nhiều nơi trên thế giới.

Trận lũ lớn lịch sử đã tạo ra những thay đổi lớn về cấu trúc địa chất của nước Mỹ. "Tàn dư" ảnh hưởng của nước lũ xa tới tận thành phố Portland (thuộc tiểu băng Oregon, Mỹ), cách dãy núi Cascade hơn 320 km về phía tây nam.

Lộ diện bằng chứng thác nước lớn nhất thế giới từng tồn tại, cao gấp 2 lần Niagara - Ảnh 6.

Nơi đây trở thành địa điểm thu hút đông khách du lịch. Ảnh: Zack Frank

Gần 100 năm trước, con người bắt đầu đi vào hẻm núi chứa thác Khô cạn để thành lập một số thị trấn nhỏ và các khu cắm trại dọc theo một số hồ nước ngọt ở nơi đây, biến khu vự này trở thành địa điểm giải trí lớn, được nhiều người yêu thích.

Nguồn: BBC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại