Lộ diện 6 côn đồ sát hại bé trai 13 tuổi sau cuộc cãi vã với gái bán dâm

Nguyễn Song |

Bực tức vì bị nhóm người bênh gái bán dâm, Long gọi đồng bọn đến ra tay truy sát khiến cháu bé 13 tuổi tử vong.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin thì danh tính 6 đối tượng bị bắt gồm: Châu Đức Thanh (23 tuổi), Vũ Trần Quốc Long (29 tuổi), Vũ Trần Trọng Hiếu (27 tuổi), Lê Thanh Duy (29 tuổi), Lê Hùng Sơn (27 tuổi) và Nguyễn Tấn Nhiều (27 tuổi; cùng ngụ Q.8,TP Hồ Chí Minh). Nhóm này bị điều tra về hành vi "giết người", "gây rối trật tự công cộng" và "không tố giác tội phạm".

Lộ diện 6 côn đồ sát hại bé trai 13 tuổi sau cuộc cãi vã với gái bán dâm - Ảnh 1.

Một số đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: CAND)

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 30/5, sau khi đi nhậu về, Quốc Long đến ngã tư Hồng Bàng-Phạm Ngọc Thạch tìm gái mại dâm và gặp chị C. Hai bên thỏa thuận giá bán dâm 300.000 đồng và địa điểm vui vẻ là ngay dưới chân cầu Chà Và, Q.5. 

Sau khi thỏa thuận xong, cả 2 đi xuống chân cầu thì cô gái bán dâm đòi trả tiền trước nhưng Long không chịu nên cô gái này bỏ đi. Thấy thế, gã trai bực tức đuổi theo cô gái xuống tới chân cầu Chà Và phía quận 8, nơi có ông Lâm Quốc (SN 1973) và vài người đang ngồi ăn uống ở vỉa hè.

Lúc này, cô gái cầu cứu những người đang ngồi nhậu. Tưởng đôi trai gái yêu nhau xảy ra cãi vã nên ông Quốc và mọi người bênh vực, đánh vào mặt Long chảy máu khiến đối tượng tức giận bỏ đi.

Sau khi bị gái bán dâm "xù" lại bị đánh nên Long cay cú nảy ý định trả thù. Đối tượng gọi cho em ruột là Trọng Hiếu. Hiếu gọi cho Thanh, Duy, Sơn (em rể Hiếu) để cùng đi trả thù cho Long.

Lộ diện 6 côn đồ sát hại bé trai 13 tuổi sau cuộc cãi vã với gái bán dâm - Ảnh 2.

Khu vực xảy ra vụ việc (Ảnh: Minh Toàn)

Khi đến chỗ ông Lâm Quốc đang nhậu, bọn chúng dừng xe, Long quát lớn: "Tụi nó đó, chém hết cho tao". Lập tức các đối tượng lao vào chém loạn xạ. Lúc này, cháu Lâm Kim Hoàng, (13 tuổi, con ông Quốc, ở chung cư Đỗ Văn Sửu) xuống nhà gọi bố lên ngủ cũng bị nhóm đối tượng truy sát. Do không chạy kịp nên cháu Hoàng bị Thanh chém gục xuống đường tử vong sau đó còn ông Quốc tvà 2 người bạn trọng thương.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ trốn đến trưa 31/5 thì nghe tin cháu Hoàng đã tử vong nên Long gọi cho tất cả đồng bọn ra quán cà phê để bàn hướng giải quyết.

Tại đây, Thanh đề nghị 5 người mỗi người đưa cho hắn 10 triệu đồng để đối tượng mang 20 triệu đến gia đình bị hại và 30 triệu đồng đưa cho mẹ Thanh.

Sau đó, các đối tượng ra đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại