Lở đất trên đèo Bảo Lộc, hàng trăm phương tiên bị “chôn chân”

Khắc Lịch |

Rạng sáng 19-6, tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã xảy ra sự cố sạt lở, một lượng lớn đất đá từ trên cao đổ xuống mặt đường đèo khiến hàng trăm phương tiện bị dồn ứ ở cả hai chiều.

Theo thông tin ban đầu của những tài xế có mặt tại hiện trường, sự cố trên xảy ra vào khoảng 3h sáng nay trong điều kiện thời tiết tại khu vực có mưa nhỏ đêm qua.

Lở đất trên đèo Bảo Lộc, hàng trăm phương tiên bị “chôn chân” - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra sạt lở đất trên đèo Bảo Lộc

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã phải điều động 5 máy múc tới hiện trường tiến hành giải phóng số đất đá đổ tràn xuống mặt đường đèo. Tại hiện trường, đất đá từ trên cao đổ xuống mặt đèo kéo dài khoảng 30m.

Lở đất trên đèo Bảo Lộc, hàng trăm phương tiên bị “chôn chân” - Ảnh 2.

Hàng trăm phương tiện trên QL20 bị "chôn chân" bởi sự cố này


Trong khi đó, ở cả hai chiều lên và xuống đèo Bảo Lộc trên QL20 bị ùn tắc đặc biệt nghiêm trọng. Hàng trăm phương tiện phải nằm chờ kéo dài nhiều kilomet ở cả địa phận TP Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai.

Lở đất trên đèo Bảo Lộc, hàng trăm phương tiên bị “chôn chân” - Ảnh 3.

Đèo Bảo Lộc bị ùn tắc nghiêm trọng


Các hãng xe lớn chuyên chạy tuyến TP Hồ Chí Minh - Đà Lạt và chiều ngược lại đã phải ra thông báo, sự cố sạt lở đèo sẽ dẫn đến chậm trễ chuyến, giờ xuất phát và nơi đến, ảnh hưởng tới quyền lợi của hành khách.

Lở đất trên đèo Bảo Lộc, hàng trăm phương tiên bị “chôn chân” - Ảnh 4.

Máy múc được lực lượng chức năng điều động tới hiện trường khắc phục sự cố


Đến 7h sáng nay, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực giải phóng hết số đất đá còn lại ở hiện trường và các phương tiện cơ bản đã có thể lưu thông được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại