Lộ danh tính 2 nghi phạm vận chuyển gần 250kg ma tuý

Hoàng Nam |

Ngày 30/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa khởi tố vụ án hình và đã xác định được danh tính 2 nghi phạm vận chuyển gần 250kg ma túy tại khu vực biên giới Việt - Lào.

Danh tính 2 nghi phạm được xác định là Vàng A Lử (26 tuổi, ngụ xã Na Ư) và Lầu A Hồng (25 tuổi, ngụ xã Pu Nhi) - người dân tộc Mông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Lộ danh tính 2 nghi phạm vận chuyển gần 250kg ma tuý - Ảnh 1.

Hai nghi phạm được xác định người dân tộc mông, trú ở tỉnh Điện Biên

Trước đó, vào chiều 21/12, khi đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 12A, đoạn qua bản Cha Lo (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa), tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện xe bán tải, mang BKS: 29C-309.24 đang lưu thông từ hướng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo về xuôi có biểu hiện nghi vấn nên đón dừng kiểm tra.

Lộ danh tính 2 nghi phạm vận chuyển gần 250kg ma tuý - Ảnh 2.

Số ma tuý mà 2 nghi phạm bỏ lại cùng chiếc ô tô bán tải

Ngay lập tức, tài xế xe bán tải này nhấn ga bỏ chạy và sau đó đâm vào lan can đường.

Lực lượng công an ập tới nhưng 2 đối tượng trên xe đã đạp cửa, nhanh chân bỏ trốn vào rừng tẩu thoát. Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 9 bao tải chứa ma túy tổng hợp với tổng khối lượng 248,99kg.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng gồm: công an, biên phòng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ luồn rừng truy bắt 2 nghi phạm và chốt chặn các ngã đường thông thương giữa biên giới Việt – Lào.

Tuy nhiên, do địa hình núi rừng hiểm trở, đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 2 nghi phạm. Công việc truy bắt nghi phạm vẫn đang được diễn ra ráo riết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại