Lộ danh sách “khủng” ứng viên thay thế Kiatisak

Vô Âu |

Theo tiết lộ từ tờ Bangkok Post, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang nhắm đến hàng loạt HLV tên tuổi từng dự World Cup, vô địch châu lục để thay thế Kiatisak.

Chiếc ghế HLV tuyển Thái Lan vẫn để trống sau khi Kiatisak từ chức cuối tuần trước. Với tham vọng vươn cao, Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang đã nhanh chóng nhắm đến những HLV tên tuổi để về thay. Ông cho biết đó phải là một "thợ săn" kinh nghiệm, từng cầm quân dự World Cup.

Theo Bangkok Post, danh sách ứng viên thay thế "Sắc" rất chất lượng gồm Alejandro Sabella, Philippe Troussier, Milovan Rajevac, Takeshi Okada, Makoto Teguramori, Dragan Talajic và cả người cũ Winfried Schaefer…

Alejandro Sabella (Argentina) là người đã đưa đội bóng quê hương giành ngôi Á quân World Cup 2014. Đó là cái tên được nhắc đến nhiều ở giai đoạn Kiatisak và FAT đang có những bất đồng trong việc gia hạn hợp đồng.

Lộ danh sách “khủng” ứng viên thay thế Kiatisak - Ảnh 1.

HLV Philippe Troussier từng rất thành công với đội tuyển Nhật Bản.

Philippe Troussier đã quá nổi tiếng khi dẫn dắt hàng loạt các CLB, ĐTQG trên khắp thế giới. Ông chính là người đã đưa tuyển Nhật Bản giành quyền vào vòng 1/8 ở World Cup 2002 và vô địch châu Á năm 2000.

Takashi Okada (Nhật Bản) chính là người đã tạo nên lịch sử cho bóng đá quê hương khi đưa đội nhà lần đầu dự giải đấu lớn nhất thế giới năm 1998. Còn người đồng hương Teguramori đã dẫn dắt U23 Nhật Bản vô địch U23 châu Á 2016. Milovan Rajevac (Serbia) là một chiến lược giàu kinh nghiệm khác. Ông đã đưa tuyển Ghana vào tứ kết World Cup 2010 trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Lộ danh sách “khủng” ứng viên thay thế Kiatisak - Ảnh 2.

HLV Schaefer nhiều khả năng sẽ "tái ngộ" vối ĐTQG Thái Lan.

Tuy nhiên nhiều khả năng, Schaefer sẽ tái hợp với đội bóng cũ. HLV người Đức đã dẫn dắt Thái Lan từ năm 2011 đến 2013. Tuy nhiên, ông không thành công và được thay bằng Kiatisak. Cựu cầu thủ HAGL sau đó đã mở ra một giai đoạn cực thịnh cho đội nhà.

Hôm 3/4, Schaefer đã có cuộc gặp gỡ kéo dài 30 phút với Chủ tịch Somyot. Điều đó làm dấy lên những thông tin về việc ông sẽ ngồi vào chiếc ghế mà "Sắc" để lại. Chiến lược gia người Đức nói:

"Tất nhiên tôi sẽ không đến đây mà không có hy vọng, nhưng tôi không thể nói nhiều hơn vì điều đó không phụ thuộc vào tôi. Những fan hâm mộ của Thái Lan biết tôi đã làm gì cho ĐTQG trong quá khứ. Tôi hy vọng sẽ làm lại một lần nữa".

Lộ danh sách “khủng” ứng viên thay thế Kiatisak - Ảnh 3.

HLV Alejandro Sabella có thành tích "khủng" nhất trong danh sách ứng cử viên.

HLV 67 tuổi người Đức sẽ vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ những ứng cử viên nặng ký trên. Nhưng ông có lợi thế là từng dẫn dắt đội ĐKVĐ AFF Cup. Hơn nữa mức lương của ông (dự kiến tầm 1,5 đến 2 triệu baht/tháng) cũng nằm trong khả năng chi trả của FAT.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại