Liverpool dự Champions League: Hãy chú ý, vị vua lưu vong đã trở về!

Trần Thuận |

Vài giây sau tiếng còi mãn cuộc tại sân Anfield, khúc ca bất hủ “The Boys are Back in Town” đã được cất vang để chào mừng Liverpool trở lại Champions League sau nhiều năm xa cách.

"Đoán thử xem ai vừa trở về hôm nay?

Chính họ, những chàng trai với đôi mắt hoang dã đã đi xa

Không thay đổi nhiều, không có nhiều điều để nói

….

Những chàng trai đã trở lại thị trấn

Những chàng trai đã trở lại thị trấn"

Tay DJ của Anfield hẳn đã có rất nhiều lựa chọn, và một bài hát như "The Long and Winding Road" có thể sẽ phù hợp hơn. Nhưng anh đã quyết định bật ca khúc đỉnh cao của Thin Lizzy để lột tả niềm vui và sự nhẹ nhõm, khi Liverpool rốt cuộc cũng đã cán đích thành công trong Top 4 Premier League, để lần thứ hai trong số 8 mùa giải gần nhất, giành quyền dự giải đấu danh giá nhất châu Âu.

1. Thực tế, đội bóng của HLV Jurgen Klopp còn cần phải vượt qua vòng play-off vào tháng Tám để giành quyền vào vòng bảng, nhưng có niềm tin rất lớn là họ sẽ làm được điều đó. Sẽ thật ngạc nhiên nếu Liverpool phải chịu số phận tương tự đối thủ truyền kiếp Everton hồi mùa 2005/06 - bị loại ở ngay thử thách đầu tiên.

Niềm vui lớn của Liverpool dường như là sờ thấy được, nếu chúng ta nhìn qua khung cảnh đau đớn của Arsenal (lần đầu tiên không thể dự Champions League trong thế kỷ 21), và những năm tháng "hoang tàn" ở Anfield.

Liverpool dự Champions League: Hãy chú ý, vị vua lưu vong đã trở về! - Ảnh 1.

Trên khán đài của The Kop, người ta thấy họ căng tấm banner "Liverpool FC - European Royalty" (tạm dịch "Liverpool - Hoàng tộc châu Âu"). Đó là một danh xưng hợp lý căn cứ vào những thành tựu lịch sử của CLB này. Nhưng nếu chiếu theo sự vắng bóng khỏi đấu trường lớn nhất, kể từ năm 2014 dưới thời Brendan Rodgers, thì họ là một Hoàng tộc lưu vong.

Kể cả Champions League 2014/15 cũng là một mùa giải không đáng nhớ, khi Liverpool bị loại ngay từ vòng bảng và điều đọng lại chỉ là quyết định bỏ đội trưởng Steven Gerrard ở nhà trong chuyến làm khách Real Madrid của ông Rodgers.

Bởi vậy, có thể nói là gần tròn một thập kỷ, kể từ khi thua Chelsea ở bán kết Champions League 2008, Liverpool mới thực sự trở lại, với hi vọng trước hết là giữ vững vị thế, để rồi tái hiện những gì điều đáng tự hào ở trận địa năm xưa. Họ có cơ sở để tự tin.

Họ có Klopp, một HLV đang làm tốt và đưa ra một lộ trình rõ ràng hướng về tương lai. Ông cũng chắc chắn biết cách cầm quân ở Champions League, khi từng đưa Borussia Dortmund vào chung kết năm 2013. "Tôi thực sự mong đợi mùa giải tới" - Klopp chia sẻ, "Chúng tôi đã tạo được một nền tảng tốt, đã học hỏi nhiều và sẽ sử dụng những điều đó".

Liverpool dự Champions League: Hãy chú ý, vị vua lưu vong đã trở về! - Ảnh 2.

"Càng được tổ chức tốt, bạn sẽ càng cảm thấy tự do để làm những điều đặc biệt. Mọi thứ ở CLB thời điểm này đều rất tốt".

"Thông thường, khi kết thúc mùa giải bạn mệt mỏi rã rời, nhưng tôi thì sẵn sàng khởi đầu vào ngày mai" - ông tuyên bố.

2. Mùa giải mới sẽ mang lại những thách thức khác. Liverpool mùa này được lợi vì không phải tham dự cúp châu Âu, nhưng mùa sau sẽ là bài toán khó với mục tiêu ở Champions League và nhiệm vụ thách thức danh hiệu Premier League.

Việc Liverpool đã lọt vào Top 4 mùa này, dù thiếu đội trưởng Jordan Henderson từ tháng Hai và chủ công Sadio Mane từ tháng Tư, là minh chứng cho sức mạnh tinh thần mà Klopp đã truyền cho các học trò. Nhưng những lần vắng mặt như vậy trong mùa giải tới sẽ là vấn đề lớn. Thiếu hụt nhân sự là điều tối kỵ trong bối cảnh lịch đấu sẽ dày thêm.

Ông Klopp có thể sẽ cần đến 8 cầu thủ mới trong Hè này, nếu Lucas Leiva, Alberto Moreno và Daniel Sturridge rời Anfield. Cũng không loại trừ khả năng Mamadou Sakho sẽ bị bán. Vì thế, ông thầy người Đức sẽ phải tỉnh táo trong chiến lược chuyển nhượng của mình, và cần đảm bảo mua người về để bổ sung chất lượng đội hình thay vì chỉ là giải pháp thay thế.

Liverpool dự Champions League: Hãy chú ý, vị vua lưu vong đã trở về! - Ảnh 3.

Việc giành vé trở lại Champions League đã tăng thêm uy tín cho Liverpool. Lữ đoàn Đỏ sẽ thu hút nhiều cầu thủ giỏi hơn những mùa Hè qua, và cũng sẽ được rót tiền để chiêu mộ họ. Theo cách diễn đạt quen thuộc, thì Liverpool sẽ là một "dự án" hấp dẫn cho những đối tượng tuyển dụng tiềm năng, và chính tính cách của Klopp là yếu tố then chốt để CLB thu hút nguồn nhân lực.

Nếu Manchester United vô địch Europa League để giành thêm một suất Champions League cho bóng đá Anh, Liverpool sẽ phải cạnh tranh với cả United và Man City để chiêu mộ các cầu thủ giỏi. Xét về tiềm lực tài chính thì Liverpool vẫn kém hơn, nhưng ít ra, với thành tựu đạt được hôm nay, họ đã có thể nói chuyện sòng phẳng với các địch thủ trên TTCN.

Các cặp đấu vòng Play-off Champions League 2017-18 sẽ được xác định ở lễ bốc thăm ngày 4/8. Trận lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 15 hoặc 16/8, tức một tuần sau ngày khai mạc Premier League mùa giải mới, trong khi lượt về vào ngày 22 hoặc 23/8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại