Litva ban bố tình trạng khẩn cấp về người di cư

Nho Biền |

Chính phủ Litva vừa ban bố tình trạng khẩn cấp về di cư sau khi lực lượng chức năng đã bắt giữ được 150 người di cư bất hợp pháp từ nước láng giềng Belarus.

Ảnh minh họa, nguồn: Tân Hoa xã.

Ảnh minh họa, nguồn: Tân Hoa xã.

Theo cáo buộc của Chính phủ Litva, Belarus đang cố gắng tìm cách gây bất ổn để trả đũa việc Litva ủng hộ các lệnh trừng phạt của EU và phong trào đối lập Belarus liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 8 năm ngoái bằng cách "vũ khí hóa người di cư".

Bộ trưởng Ngoại giao Litva Gabrielius Landsbergis cho rằng chính quyền Belarus đang cố tình để những người di cư từ Trung Đông, châu phi và châu Á đến Belarus và sau đó đi vào EU qua Litva.

Theo số liệu của cơ quan an ninh biên giới Litva, kể từ tháng 1/2021 đến nay đã có hơn 800 người vượt biên trái phép vào Litva từ Belarus. Một số người di cư được cho là công dân Syria nhập cảnh vào Belarus hợp pháp vì có mối quan hệ gia đình hoặc mang hai quốc tịch. Nhưng nhiều người trong số này lại muốn đi chuyển tiếp đến EU để sinh sống, đặc biệt là khi Belarus đang đối mặt với hàng loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế của EU, Canada, Anh và Mỹ do cuộc khủng hoảng chính trị tiếp diễn.

Trước đó vào ngày 28/6, Bộ Ngoại giao Belarus thông báo đình chỉ thỏa thuận với EU về hơp tác thực thi biên giới. Động thái này được cho là để trả đũa các lệnh trừng phạt của EU đối với Belarus được áp dụng vào ngày 24/6./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại