Lính Áo cãi vã, nổ súng hạ nhau

Bình An |

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo thông tin một binh sĩ thiệt mạng và một người khác bị thương sau cuộc nổ súng bắn nhau tại doanh trại ở thành phố Wiener Neustadt của nước này hôm 6-1.

Lính Áo cãi vã, nổ súng hạ nhau - Ảnh 1.

Các binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Áo tham gia cuộc diễn tập ngăn người di cư vượt biên giới từ Hungary vào Áo hồi tháng 7-2020 - Ảnh: REUTERS

"Tại doanh trại ở Wiener Neustadt, lính gác đã thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ nổ súng ngay trước 7h sáng nay", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo Michael Bauer viết trên Twitter.

Hãng tin APA của Áo cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng dường như là do cãi vã. Lính gác nói trên lúc đó đang làm nhiệm vụ. Người này đã nổ súng và sau đó bị sĩ quan quân đội cấp cao hơn bắn chết.

Đài ORF của Áo thông tin lính gác thiệt mạng tại doanh trại là người ở độ tuổi 20, đến từ bang Hạ Áo.

Thành phố Wiener Neustadt nằm ở phía nam thủ đô Vienna, thuộc bang Hạ Áo.

Những vụ nổ súng như trên hiếm khi xảy ra ở Áo. Cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Vào năm 2019, một binh sĩ Áo (31 tuổi) - vốn là người huấn luyện chó 31 tuổi - đã thiệt mạng khi hai con chó của quân đội tấn công người này, cũng trong doanh trại Wiener Neustadt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại