Lĩnh 15 năm tù vì đánh rơi bao thuốc lá có chứa…thuốc lắc

Sơn Tùng |

Chiều 1/10, tại phiên sơ thẩm, TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt Phan Xuân Phương (27 tuổi, trú TP. Đà Nẵng) 15 năm tù về tội mua bán trái phép ma tuý.

Theo cáo trạng, chiều 6/3, tại một khách sạn trên đường Tôn Thất Đạm (TP. Đà Nẵng), Phương đưa cho đối tượng tên Bi (chưa rõ lai lịch) 6,5 triệu đồng và nhận lại bao thuốc lá bên trong có chứa ma túy đá.

Tối cùng ngày, Phương lại gọi điện cho Bi mua thêm 15 viên thuốc lắc với giá 350 ngàn đồng/ 1 viên.

Ngày hôm sau, Phương tiếp tục liên lạc với Bi hỏi mua 100 viên thuốc lắc với giá 25 triệu đồng. Vì là khách “sộp” nên Bi tặng cho Phương thêm 7 viên thuốc lắc.

Cùng bạn bè sử dụng hết 11 viên, thấy chất lượng không tốt, Phương điện thoại hẹn Bi để đổi lại “hàng”.

Tối 8/3, đến điểm hẹn nhưng chưa gặp được Bi, Phương bất cẩn làm rơi gói thuốc lá bên trong có 89 viên thuốc lắc xuống đất và bị Công an quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) phát hiện, bắt giữ.

Được biết, Phương là đối tượng nghiện ma túy. Mục đích bị cáo mua số ma túy về sử dụng và bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, chưa kịp bán cho ai đã bị bắt quả tang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại