Ligue 2 khắc nghiệt thế nào với cầu thủ châu Á như Công Phượng?

Na Miên |

Sau thất bại ở Incheon United, Nguyễn Công Phượng lại tìm đường sang Pháp. Nhưng Phượng có hợp với Ligue 2 và bóng đá Pháp cần gì ở những cầu thủ châu Á xa xôi như Phượng?

Người Pháp cần gì ở cầu thủ châu Á như Công Phượng?

Công Phượng chơi 8 trận cho Incheon United và không ghi được bàn thắng nào cho đội bóng đang ngụp lặn dưới đáy BXH K.League. Giải pháp chia tay đã được đưa ra và sau khi cùng ĐTVN tham dự King’s Cup tại Thái Lan, tiền đạo đang thuộc biên chế HAGL sẽ sang Pháp thử việc trong khoảng thời gian 1 tháng ở một đội được xác nhận là thi đấu tại Ligue 2.

Bóng đá Pháp vốn là mảnh đất màu mỡ nhất của các tài năng châu Phi. Phải cho tới năm 2002, sau kỳ World Cup tại viễn đông, người Pháp mới bắt đầu chú ý tới các cầu thủ bóng đá châu Á, bên cạnh những viên ngọc thô từ lục địa đen. Tuy nhiên, số lượng cầu thủ châu Á (chủ yếu là Nhật Bản, Hàn Quốc) đủ khả năng chơi bóng tại Pháp là không nhiều.

Điểm lợi thế duy nhất của các cầu thủ châu Á so với châu Phi ở Pháp, theo GĐĐH Hiệp hội bóng đá nhà nghề Pháp (LFP) Didier Quillot là: "Thể lực của các cầu thủ châu Á không bằng châu Phi. Nhưng họ ý thức hơn trong sinh hoạt, không phá sức triền miên trong các hộp đêm dẫn tới nhiều hệ lụy như các cầu thủ châu Phi".

Ligue 2 khắc nghiệt thế nào với cầu thủ châu Á như Công Phượng? - Ảnh 1.

Ligue 2 yêu cầu rất cao so với các giải châu Á

Bên ngoài chuyên môn, trong một vài năm trở lại đây, bóng đá châu Á còn được người Pháp chú ý vì yếu tố… cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Chẳng hạn sự đầu tư lớn của bóng đá Trung Quốc hay những sự kiện dù chỉ ở cấp độ trẻ (VCK U23 châu Á), (VCK U22 ĐNÁ) hoặc giải đấu khu vực (AFF Cup) cũng làm cho người hâm mộ Việt Nam hay Indonesia ăn mừng như… người Pháp vô địch World Cup. Vậy nên, cũng như nhiều quốc gia châu Âu khác, bóng đá Pháp xem các nước châu Á là mối quan tâm hàng đầu để phát triển hình ảnh, hợp tác…

Chẳng thế mà ông Didier Quillot đã đề xuất phương án tăng cơ hội cho các cầu thủ châu Á ở cả Ligue 1 và Ligue 2. Cụ thể là ngoài 4 cầu thủ không có quốc tịch EU, các đội bóng Pháp được phép sử dụng thêm 1 cầu thủ châu Á.

GĐĐH LFP cho biết trên Le Parisien: "Liên đoàn, các CLB và Hiệp hội đã đồng ý phương án tăng thêm suất chơi cho cầu thủ châu Á, miễn họ là thành viên đội tuyển quốc gia".

Phượng không đến Pháp thì biết… đi đâu?

Tuy nhiên trong mùa giải năm nay, ở Ligue 2, giải đấu hạng 2 của Pháp mà Công Phượng sắp đến, cũng chỉ có đúng 2 cầu thủ châu Á ở hai đội bóng là AC Ajaccio và Auxerre.

Tiền vệ Trung Quốc Ji Xiaoxuan, cũng bằng tuổi Công Phượng, gia nhập Auxerre từ đầu năm 2019 nhưng kể từ đó đến nay, Xiaoxuan mới chỉ được ra sân 2 lần trong 2 trận đấu của đội hình 2 đội bóng hạng 2 nước Pháp.

Tài năng bóng đá Trung Quốc thừa nhận: "Tôi vẫn đang phải hoàn thiện điểm yếu về thể lực. Các cầu thủ ở Ligue 2 cũng ở đẳng cấp hơn hẳn mặt bằng chung của bóng đá châu Á".

Người châu Á thứ 2 tại Ligue 2 là tiền vệ Naoto Sawai. Tuy nhiên, kể từ đầu mùa giải, tài năng Nhật Bản mới được Ajaccio sử dụng 8 trận, 6 trong số đó là vào sân từ băng ghế dự bị. Điều đó cho thấy, Ligue 2 cũng không hẳn là bến đỗ dễ dàng cho những cầu thủ châu Á như Nguyễn Công Phượng.

Ligue 2 khắc nghiệt thế nào với cầu thủ châu Á như Công Phượng? - Ảnh 2.

Naoto Sawai chưa thể hiện được nhiều tại Pháp

Nhưng theo quan điểm của BLV Quang Huy, khi mà mọi thứ ở Hàn Quốc trở nên khó khăn thì Công Phượng chấm dứt hợp đồng tại Incheon và đến thử việc ở Pháp là hợp lý:

"Công Phượng không đến Pháp thì biết đi đâu? Phượng không được thường xuyên sử dụng ở Incheon, quay lại HAGL bây giờ cũng dở. Bởi HAGL hiện tại đang chơi ổn định, Phượng về cũng ít nhiều gây xáo trộn, khó sắp xếp.

Nếu có về thì nên bắt đầu từ mùa giải giải tới và trong quãng thời gian đó, thử việc ở Ligue 2 là một giải pháp không tồi. Ligue 1 thì không thể, nhưng ở giải hạng 2, tôi nghĩ Phượng sẽ hòa nhập được nếu nỗ lực và biết phát huy thế mạnh của mình. Tôi tin rằng Phượng sẽ có nhiều thứ để học hỏi, phát triển mình hơn ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp như Pháp".

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương thì cho rằng: "Việc Nguyễn Công Phượng sang Pháp thêm một lần nữa khẳng định vị thế nhất định của bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên qua trường hợp của các cầu thủ xuất ngoại thời gian qua, đặc biệt là Công Phượng, đơn vị chủ quản là HAGL nên rút kinh nghiệm, tìm hiểu kỹ những đội bóng nước ngoài mà cầu thủ của mình đến có phù hợp với lối chơi của cầu thủ mình sở hữu không.

Nhìn chung Công Phượng hay Xuân Trường yếu về thể hình và sức mạnh, mà bóng đá Hàn Quốc lại thiên về sức mạnh thể lực nên tôi không ngạc nhiên khi Công Phượng hay trước đó là Xuân Trường chơi không thành công".

Ligue 2 khắc nghiệt thế nào với cầu thủ châu Á như Công Phượng? - Ảnh 3.

Sang Pháp có là bước đi tốt cho Công Phượng?

Nhưng giải Ligue 2, với nhiều cầu thủ châu Âu và châu Phi có nền tảng thể lực còn tốt hơn nhiều so với các giải châu Á, như thừa nhận của Naoto Sawai và Ji Xiaoxuan thì Công Phượng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn?

Thực ra, từ đầu mùa giải, Nguyễn Công Phượng đã có cơ hội tới một đội bóng hạng 2 Pháp, thông qua giới thiệu của JMG - đơn vị đối tác của HAGL nhưng Phượng đã từ chối để gia nhập đội bóng quê hương ông Park Hang-seo. Mà trước khi JMG giới thiệu, vì uy tín thương hiệu, chắc chắn họ phải nghiên cứu kỹ điểm đến phù hợp tại Pháp cho tiền đạo xứ Nghệ?

Ông Đoàn Minh Xương đánh giá: "Phía HAGL lần này hẳn phải có tính toán rất kỹ cho Phượng thử việc tại một CLB phù hợp với năng lực của anh ấy. Về khó khăn thì đương nhiên nhưng chắc chắn đây cũng là cơ hội cho Phượng. Chúng ta cứ chờ xem".

Không thành công thì cũng thành nhân. Hy vọng sau King’s Cup, Công Phượng sẽ có những trải nghiệm bổ ích cho anh ở môi trường bóng đá Pháp.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại