Van Dijk - "Thần hộ vệ" số 1 của bóng đá thế giới

VĂN THẮNG (ẢNH GETTY) |

Với việc cùng Liverpool vô địch Champions League 2018/19, trung vệ Virgil van Dijk đã chạm cột mốc khó tin ở đấu trường này.

Virgil van Dijk vừa trải qua mùa giải đáng nhớ trong màu áo Liverpool. Bên cạnh chức vô địch Champions League mới giành được, trung vệ người Hà Lan còn là chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2018-2019. Dù chỉ là hậu vệ nhưng những đóng góp của anh không hề thua kém bất cứ cầu thủ tấn công nào.

Van Dijk - Thần hộ vệ số 1 của bóng đá thế giới - Ảnh 1.
Van Dijk - Thần hộ vệ số 1 của bóng đá thế giới - Ảnh 2.
Van Dijk - Thần hộ vệ số 1 của bóng đá thế giới - Ảnh 3.

Với Liverpool lúc này, Van Dijk là vị thần hộ vệ số một. Cụ thể, không một cầu thủ nào có thể lừa bóng qua Van Dijk trong 64 trận của anh trong màu áo Liverpool. 

Ở trận Liverpool đánh bại Tottenham với tỉ số 2-0 vào rạng sáng ngày 2.6, Van Dijk vẫn thi đấu ấn tượng để đảm bảo an toàn cho khung thành của Alisson. Van Dijk khiến cho Harry Kane "mất điện", chặn đứng mọi nỗ lực đi bóng của Son Heung-min, để rồi khi hết trận anh đã giành giải "Cầu thủ hay nhất trận chung kết".

Van Dijk - Thần hộ vệ số 1 của bóng đá thế giới - Ảnh 4.
Van Dijk - Thần hộ vệ số 1 của bóng đá thế giới - Ảnh 5.
Van Dijk - Thần hộ vệ số 1 của bóng đá thế giới - Ảnh 6.

Với những đóng góp to lớn cho CLB, đã có không ít ý kiến cho rằng Van Dijk xứng đáng giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất với một cầu thủ, Quả bóng vàng. Tuy nhiên, trong những phát biểu sau khi trở thành nhà vô địch Champions League, ngôi sao 27 tuổi lại tỏ ra khá khiêm tốn và khẳng định Lionel Messi mới là người xuất sắc nhất:

“Tôi nghĩ Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Anh ấy nên giành Quả bóng vàng. Bởi vậy, tôi không nghĩ về nó quá nhiều.

Nhưng nếu giành chiến thắng, tôi vẫn sẽ nhận vinh dự ấy. Tuy nhiên, Messi nên là người chiến thắng. Anh ấy thực sự là cầu thủ hay nhất thế giới dù có góp mặt ở trận chung kết Champions League hay không”.

Van Dijk - Thần hộ vệ số 1 của bóng đá thế giới - Ảnh 7.

Bộ đôi Alisson - Van Dijk đã tạo nên sự chắc chắn tuyệt đối cho mảnh lưới của Liverpool.

Ở bán kết Champions League, Van Dijk đã có dịp đối đầu trực tiếp với Messi. Trung vệ 27 tuổi bất lực trước M10 và cùng Liverpool nhận thất bại 0-3 ở trận lượt đi. Dù vậy, khi trở lại sân nhà ở trận lượt về, anh đã chỉ huy hàng thủ phong tỏa thành công siêu sao người Argentina, góp phần vào chiến thắng 4-0 của The Kop.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại