Liệu Hezbollah có mắc bẫy?

Kiên Bùi |

Gần 3.500 người thương vong trong loạt vụ nổ máy nhắn tin nhằm vào các thành viên Hezbollah. Vậy chuyện gì đã xảy ra và diễn biến tiếp theo?

Vũ khí chống tăng của Hezbollah.

Lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah đã bình luận về hàng loạt vụ nổ chết người làm rung chuyển Lebanon hồi đầu tuần, mô tả chúng là "hành động khủng bố, thảm sát, diệt chủng" của Israel và là "lời tuyên chiến" sẽ phải chịu "hình phạt đích đáng".

"Chúng tôi biết kẻ thù có ưu thế về công nghệ, đặc biệt là được phương Tây hỗ trợ. Chúng tôi đặt cược vào Thánh chiến, sự tiêu hao. Chúng tôi đã chiến thắng nhiều lần trước đây", ông Nasrallah phát biểu trên truyền hình Lebanon.

Ông Nasrallah cho rằng kẻ thù đã cố gắng phá hủy cấu trúc chỉ huy của Hezbollah và làm tổn thương các nhà lãnh đạo của họ nhằm gây ra sự hỗn loạn trong tổ chức của Hezbollah nhưng đã thất bại.

Liên hệ cuộc tấn công bị nghi ngờ của Israel với sự ủng hộ mạnh mẽ của Hezbollah đối với Gaza, ông Nasrallah đảm bảo rằng "mặt trận Lebanon sẽ không dừng lại cho đến khi hành động xâm lược của Israel ở Gaza chấm dứt".

Vị lãnh đạo này cho biết người Israel "sẽ không thể trở về" nhà của họ ở miền bắc Israel chừng nào cuộc xâm lược ở Gaza vẫn tiếp diễn, đáp lại bình luận trên X của Thủ tướng Netanyahu một ngày trước đó rằng Tel Aviv sẽ "đưa người dân miền bắc trở về nhà của họ an toàn".

Theo Jerusalem Post, các máy bay phản lực của Israel đã bay qua miền Nam Lebanon, Thung lũng Beqaa và Beirut vào hôm 19 tháng 9 trong khi ông Nasrallah phát biểu trên truyền hình Lebanon.

'Chiến tranh tâm lý'

"Thiệt hại rất nặng nề. Chúng tôi không chỉ nói về thiệt hại vật chất", Yeghia Tashjian, một nhà phân tích và nghiên cứu chính trị tại Beirut, điều phối viên nhóm các vấn đề khu vực và quốc tế tại Viện Chính sách công và Quan hệ quốc tế Issam Fares, Đại học Beirut, nói với hãng tin Al Mayadeen.

Học giả Yeghia Tashjian so sánh sự hỗn loạn sau các vụ nổ máy nhắn tin, bộ đàm cùng các thiết bị điện tử khác tại Lebanon với bầu không khí sau vụ nổ cảng Beirut ngày 4 tháng 8 năm 2020.

Ông Tashjian nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công bằng máy nhắn tin cấu thành "hành vi khủng bố tâm lý và chiến tranh tâm lý mà Israel đang gây ra cho người dân Lebanon".

"Có rất nhiều người bị thương. Trong số này có cả trẻ em – và điều này rất quan trọng, vì đôi khi chúng ta thấy trên phương tiện truyền thông như thể mục tiêu chỉ là các chiến binh Hezbollah, v.v.

Không, cũng có cả trẻ em nữa. Tôi nghĩ rằng cho đến nay đã có hai hoặc ba đứa trẻ bị thiệt mạng", người quan sát cho biết, lưu ý rằng vụ tấn công xảy ra vào buổi chiều, khi học sinh đang trở về từ trường học, và nhà cửa và cửa hàng đều đông đúc.

Học giả Tashjian nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công bằng thiết bị điện tử liên tiếp hôm 17 và 18 tháng 9 "không chỉ giới hạn ở Beirut", Hezbollah hay những người ủng hộ tổ chức này, mà còn cấu thành "một cuộc tấn công nhằm vào toàn thể người dân Lebanon" ảnh hưởng đến người dân trên khắp cả nước.

Khúc dạo đầu

"Giả định của tôi khi xét theo lịch sử các cuộc tấn công, thường là các quốc gia, khi định tấn công một quốc gia hay tổ chức khác, họ thường bắt đầu bằng các cuộc tấn công an ninh mạng nhằm gây ra thiệt hại về mặt tâm lý, cơ sở hạ tầng, sau đó họ mới tham gia vào các cuộc chiến tranh thông thường", nhà quan sát cảnh báo.

Nỗ lực leo thang này chỉ hợp lý đối với Thủ tướng Netanyahu, người phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến tội ác chiến tranh ở Gaza, Tashjian cho biết.

Để duy trì quyền lực, ông ấy phải tiếp tục và kéo dài cuộc chiến này vì ông ta lo ngại bị truy tố. Xã hội Israel thực sự không quan tâm đến cuộc chiến. Họ đang yêu cầu thả con tin và đàm phán với Hamas. Vì vậy, có rất nhiều áp lực với ông Netanyahu.

Cần tỉnh táo

Mô tả các cuộc tấn công bằng các thiết bị điện tử là một nỗ lực khác của Tel Aviv nhằm dụ Hezbollah vào một "cuộc chiến tranh lớn", học giả Tashjian cho biết ông hy vọng lực lượng dân quân Hezbollah sẽ phản ứng theo cách phù hợp với chính sách "răn đe có tính toán" của mình.

Bởi theo Tashjian, một cuộc chiến tranh quy mô lớn với Israel có nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực không phải là lợi ích của Hezbollah và Lebanon.

Về sự leo thang của Israel, nhà quan sát cho biết trong khi nội các và nhóm an ninh thân cận của ông Netanyahu có thể tìm cách bắt đầu một cuộc tấn công trên bộ, thì thời điểm vẫn chưa rõ ràng và có thể phụ thuộc vào áp lực từ cộng đồng quốc tế và từ các cường quốc Mỹ, Trung Quốc, Nga, Liên minh châu Âu và một số bên trong khu vực.

"Nếu một sự leo thang lớn diễn ra và Israel quyết định tấn công trên bộ, chúng ta có thể chứng kiến một hình thức chiến tranh khu vực khác.

Đây sẽ là một cuộc chiến tranh thông thường rất nghiêm trọng, không chỉ qua miền nam Lebanon, mà còn ra xa các chiến trường ở Yemen và Iraq, ảnh hưởng đến an ninh thương mại và năng lượng.

"Và tất nhiên, sẽ có nhiều thương vong hơn. Cơ sở hạ tầng sẽ bị phá hủy ở cả hai quốc gia. Đây không phải là điều mà một số tác nhân quốc tế mong muốn.

Điều này không nằm trong lợi ích của các nước vùng Vịnh Ba Tư… Iran cũng không muốn chiến tranh, nói một cách công bằng. Điều này thể hiện rõ qua phản ứng được tính toán và cân nhắc của Iran đối với Israel.

Nếu Iran muốn một cuộc chiến tranh khu vực, họ có thể leo thang và có thể tấn công trực tiếp vào Israel từ nhiều tuần trước. Nhưng họ đang cố gắng chơi một trò răn đe có giới hạn và được tính toán đối với Israel", nhà quan sát nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại