*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ở thời kỳ hoàng kim, Liên Xô có diện tích hơn 22,4 triệu km vuông và đã có nhiều tượng đài khiến bạn bè quốc tế phải ngưỡng mộ.
Cách đây 70 năm, thủ tướng Anh Winston Churchill đã xác định một thực tế mới, trong đó Liên Xô được coi là nguyên nhân của những “khó khăn” quốc tế. Bài phát biểu của ông được coi là sự khởi đầu của Chiến tranh Lạnh, được đánh dấu bằng gần nửa thế kỷ chạy đua vũ trang và mối đe dọa thường trực của Thế chiến III. Một số “tác phẩm sắp đặt” (các cơ sở quân sự) từ thời Chiến tranh lạnh vẫn đang tồn tại ở Nga được coi là "tượng đài" của thời kỳ rất biến động đó.
Mới đây, một nghị sĩ Đức đề nghị Chính quyền Thủ tướng Merkel trên cương vị Chủ tịch luân phiên EU nên mời Nga gia nhập NATO.
Câu hỏi về việc rút vũ khí hạt nhân của Mỹ khỏi Đức trong những năm gần đây đã được đặt ra ngày càng thường xuyên hơn.
Việc Liên Xô tan rã phần lớn là do tác động từ Mỹ, những "tinh hoa" quân sự của Liên Xô sau tan rã một phần được Nga kế thừa nhưng một phần cũng được chuyển giao cho Trung Quốc. Tại sao lại vậy?
Hiện nay có một quốc gia Bắc Âu công khai yêu cầu Nga trả lại lãnh thổ, biện pháp của quốc gia này còn cứng rắn hơn Nhật Bản, thậm chí còn tuyên bố nếu Nga không trả lại lãnh thổ, nước này sẽ làm cho Nga “trả giá đắt”.
"Tôi tự hỏi liệu mình có đủ sức để sống sót và hoàn thành sứ mệnh hay không. Tôi cũng không chắc nữa..."
Vào thời điểm đó, dân Liên Xô và báo giới vẫn băn khoăn vì sao hàng hóa ngày càng khan hiếm, trong khi công suất sản xuất của các nhà máy xí nghiệp vẫn giữ nguyên như trước.
Dù đạt nhiều thành tích vĩ đại, Liên Xô vào thập niên 1980 bắt đầu suy yếu do mắc nhiều sai lầm, mức sống người dân quốc gia này giảm mạnh bất ngờ.
15 năm và 25 năm sau ngày Liên Xô tan rã, đa số người Nga vẫn cho rằng không thể phục dựng Liên bang Xô-viết như cũ.
Phó Giáo sư Bộ môn Quan hệ quốc tế Học viện Ngoại giao Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, ông Piotr Tsvetov vừa có bài viết chia sẻ cảm xúc sau 25 năm Liên Xô chính thức tan rã.
Theo ridus.ru, các tài liệu giải mật mới đây của Mỹ cho thấy từ tháng 4/1991, cơ quan tình báo Mỹ đã dự báo được vụ chính biến, thậm chí còn gọi tên chính xác những người tham gia.
Tâm điểm