Liên tục giật nổ "bom tấn", đại gia V.League lại dễ gặp nguy vì những điều "khó nói"

Đoàn Dự |

Có vẻ như tại CLB TP.HCM đang xảy ra những vấn đề "nhạy cảm" ở khâu quản lý mà nếu không xử lý khéo, sẽ ảnh hưởng đến thành tích thi đấu của đội bóng đại gia này.

LIÊN TỤC GIẬT NỔ "BOM TẤN"

Sau thất bại thê thảm ở V.League 2020, CLB TP.HCM thật sự chấm dứt mối duyên với thầy Chung Hae-soung và mang về một HLV chất lượng, ông Alexandré Pölking. Có nhiều thông tin về mức lương mà CLB TP.HCM trả cho ông thầy mới này. Thấp nhất cũng là 500 triệu đồng/tháng kèm theo các khoản thưởng khi đạt thành tích cao, còn cao thì lên tới 700 triệu đồng/tháng.

Có HLV mới đắt giá, CLB TP.HCM cũng săn đuổi một tiền đạo chất lượng từ Brazil là Waguininho nhưng đáng tiếc đội bóng Serie B xứ Samba, Guarani không chịu nhả người vì anh này bất ngờ đạt phong độ cao thời gian gần đây.

Tuy nhiên, đại gia mới của V.League chẳng chịu tay trắng rời Brazil mà mua một tiền đạo khác, Joao Paulo (cũng của Guarani). Chỉ là lựa chọn vội vàng và kém Waguininho không ít, nhưng Paulo cũng có giá gần 8 tỷ đồng - một mức phí lớn trong thời buổi các đội bóng đều khó khăn vì Covid-19.

Liên tục giật nổ bom tấn, đại gia V.League lại dễ gặp nguy vì những điều khó nói - Ảnh 1.

CLB TP.HCM sắp giật nổ "bom tấn" mang tên Lee Nguyễn.

Mới nhất, CLB TP.HCM tuyên bố đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Lee Nguyễn một năm, mức phí được cho là 500.000 USD (gần 11 tỷ đồng). Một lãnh đạo của CLB TP.HCM hồ hởi phát biểu về thương vụ "bom tấn" tiếp theo của đội trên Thanh Niên:

"Chúng tôi rất vui khi đạt thỏa thuận với công ty đại diện của Lee Nguyễn. Cái giá không hề rẻ, nhưng CLB tin tưởng đây là vụ đầu tư đáng giá vì đẳng cấp và trình độ chơi bóng của Lee Nguyễn là không phải bàn cãi. CLB TP.HCM sẵn sàng mở ra một chu kỳ mới với khởi điểm mang tên Lee Nguyễn".

NGUY CƠ TỪ NHỮNG ĐIỀU "KHÓ NÓI"

Thực hiện hàng loạt thương vụ "bom tấn" từ ghế HLV đến cầu thủ, CLB TP.HCM đang hướng về chức vô địch V.League 2021 và dĩ nhiên, họ có lý để đặt mục tiêu như vậy. Có thể mùa 2020, CLB TP.HCM đã sa sút ở thời điểm quan trọng và cách rất xa mục tiêu vô địch nhưng nên nhớ trước đó một năm, họ đã cán đích tại vị trí Á quân.

Song bóng đá không chỉ là những phép cộng khô khan. Không phải cứ có một HLV tốt, một dàn cầu thủ tốt thì sẽ đạt thành tích tốt. Một chức vô địch là tổng hòa của rất nhiều yếu tố xuất sắc. Ngay cả việc điều hành CLB của giới lãnh đạo cao cấp cũng vô cùng quan trọng, ảnh hưởng lớn đến thành tích các cầu thủ trên sân cỏ.

Đáng lo là ở khía cạnh này, có vẻ tại CLB TP.HCM đang tồn tại những điều "khó nói".

Ngược về V.League 2020, CLB TP.HCM từng bất ngờ thuyên chuyển ông Chung Hae-soung từ vị trí HLV sang GĐKT sau một vài thành tích yếu kém. Đội bóng này khi đó muốn chiêu mộ một HLV khác đến thay thế thầy Chung nhưng bất thành vì vấn đề di chuyển gặp khó do Covid-19.

Song song với đó, HLV Chung Hae-soung tuyên bố muốn rời CLB TP.HCM, không giữ chức GĐKT vì sợ mình có thể khiến các học trò cũ khó toàn tâm toàn ý cho thầy mới.

Rốt cục, CLB TP.HCM phải quay trở lại thuyết phục vị HLV người Hàn Quốc tiếp tục ngồi "ghế nóng", với lời hứa sẽ để ông Chung toàn quyền quyết định các vấn đề chuyên môn, nhân sự...

Liên tục giật nổ bom tấn, đại gia V.League lại dễ gặp nguy vì những điều khó nói - Ảnh 2.

HLV Chung Hae-soung gặp nhiều ngang trái ở CLB TP.HCM.

Thế là thầy Chung trở lại dẫn dắt CLB TP.HCM và có một khoãng thời gian nhất định tốt đẹp. Nhưng rồi đến một ngày, người ta bất ngờ nghe ông ám chỉ về vấn đề mình vẫn thiếu tiếng nói ở đội bóng, dẫn tới các bất cập trong việc sử dụng nhân sự:

"Hai ngoại binh Costa Rica đang gặp nhiều khó khăn vì thời gian hòa nhập chưa nhiều. CLB TP HCM đang thi đấu với mật độ 4 ngày/trận nên tôi không dám đưa ra đánh giá vì sợ không đánh giá đúng về họ.

Việc mua 2 cầu thủ này là quyết định của BLĐ đội. Tôi là HLV trưởng nên quyền sử dụng người thuộc về tôi. Đội chỉ được đăng ký 3 người trên sân nên tôi bỏ đi một người. Tôi phải sử dụng một tiền đạo ngoại khi tôi cần".

Vẫn là về ngoại binh người Costa Rica, mới đây HLV Alexandré Pölking khi được hỏi về việc CLB TP.HCM thanh lý hợp đồng với Ariel Rodriguez đã cho biết trên Zing.vn:

"Tôi thực sự thích Ariel. Tôi từng chứng kiến cậu ấy thi đấu ở Thái Lan. Đó là một cầu thủ tuyệt vời. Tuy nhiên, ban lãnh đạo CLB TP.HCM nói rằng họ muốn thực hiện một số thay đổi. Và tôi tôn trọng ý kiến đó. Tôi cũng không có học trò nào theo cùng khi gia nhập đội bóng mới".

Liên tục giật nổ bom tấn, đại gia V.League lại dễ gặp nguy vì những điều khó nói - Ảnh 3.

Alexandré Pölking rồi sẽ phải đối mặt với những điều "khó nói" ở CLB TP.HCM.

Trước đó, có tin đồn cho rằng CLB TP.HCM thanh lý Ariel Rodriguez vì tân HLV Alexandré Pölking không hài lòng với phong độ của tiền đạo này. Nhưng theo chính ông Alexandré Pölking chia sẻ thì ở trường hợp của Ariel, tân HLV CLB TP.HCM đã phải nghe theo chỉ đạo từ giới lãnh đạo cao cấp.

Gần nhất, hôm 18/12, khi truyền thông Việt Nam rộ lên tin đồn CLB TP.HCM đạt được thỏa thuận chiêu mộ Lee Nguyễn, HLV Hữu Thắng đã có phát biểu gây đồn đoán. Anh nói:

"Thực sự đến lúc này, tôi chỉ mới nghe thông tin Lee Nguyễn về chơi cho TP.HCM tại V.League 2021 thông qua các phương tiện truyền thông mà thôi. Bản thân tôi và ban huấn luyện hoàn toàn chưa nhận được thông báo chính thức nào từ phía tập đoàn.

Rất có thể đây là việc làm của lãnh đạo cấp cao trên tập đoàn về vị trí ngoại binh cho đội, nên tôi vẫn chưa được nghe thông báo nào cụ thể cả. Tôi cũng không nghe gì về ngày 8/1/2021 tới đây, Lee Nguyễn sẽ ra mắt ở đội bóng mới".

Liên tục giật nổ bom tấn, đại gia V.League lại dễ gặp nguy vì những điều khó nói - Ảnh 4.

Chủ tịch CLB TP.HCM Hữu Thắng biết về thương vụ Lee Nguyễn sau cả truyền thông?

Thật lạ khi một CLB Việt Nam chiêu mộ 2 tiền đạo người Costa Rica với tổng phí chuyển nhượng đắt đỏ lên tới cả triệu USD mà HLV dẫn đội lại không được quyền quyết định.

Cũng thật lạ khi một HLV được "trải thảm đỏ" mời về đội bóng, với mức lương cực cao, nhưng không được quyết định nhân sự đi hay ở cho mùa giải mới (Ariel Rodriguez).

Và cũng thật lạ khi một CLB đạt thỏa thuận chiêu mộ ngôi sao đẳng cấp thế giới, với mức phí rất đắt đỏ, mà cả Chủ tịch đội bóng lẫn BHL đều biết sau... báo chí.

Rõ ràng là ở CLB TP.HCM đang tồn tại không ít điều "khó nói" mà nếu không xử lý tốt, dễ dẫn đến khủng hoảng như HLV Chung Hae-soung từng mắc phải. Sẽ thật khó cho một HLV làm việc tốt sau khi từng bị cách chức đầy phũ phàng (và mời lại), hay khi không được quyết định vấn đề mua ai (đặc biệt là vị trí quan trọng như ngoại binh).

Mới đây cũng trên Zing, khi được hỏi về việc mùa trước CLB TP.HCM từng có những mâu thuẫn nội bộ, ông Alexandré Pölking đã chuyển hướng khéo léo và tỏ ra lạc quan:

"Tôi không biết đến vấn đề này. Tôi chỉ muốn nói rằng vị trí thứ 5 mà CLB TP.HCM đã giành được nói lên chất lượng của đội bóng. Tuy nhiên, tôi tin các đội bóng ở Việt Nam có thể cải thiện điều đó. Các cầu thủ Việt Nam cũng có nhiều phẩm chất tốt và tinh thần chiến đấu cao".

Tuy nhiên khi đối mặt thực tế tại CLB mới, ông Alexandré Pölking sẽ không thể đơn giản là chuyển hướng câu chữ như thế. Ông sẽ phải tìm cách xử lý, dung hòa các vấn đề nội tại của CLB TP.HCM, mà điều này thì không dễ đâu!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại