Liên tiếp thua Việt Nam, báo Thái Lan kêu gọi chủ tịch Liên đoàn từ chức

Đặng Lai |

4 giải đấu gây thất vọng liên tiếp của bóng đá Thái Lan từ đầu năm 2022 đến nay, mới nhất là vị trí thứ 4 tại giải U19 Đông Nam Á, khiến áp lực đè nặng lên LĐBĐ Thái Lan (FAT) lớn hơn bao giờ hết. Tờ Matichon vừa có bài viết kêu gọi người đứng đầu FAT là ông Somyot Poompanmoung từ chức.

Liên tiếp thua Việt Nam, báo Thái Lan kêu gọi chủ tịch Liên đoàn từ chức - Ảnh 1.

U19 Thái Lan thua Việt Nam 1 và hòa 1 tại giải U19 ĐNÁ

“Lựa chọn vội vàng của bóng đá Thái Lan”

Tờ Matichon cho rằng kể từ khi lên dẫn dắt nền bóng đá nước nhà vào năm 2016, Somyot Poompanmoung không cho thấy ông phù hợp với công việc. Bóng đá Thái Lan bắt đầu sa sút trên mọi cấp độ và trải qua quãng thời gian dài bị các đối thủ khác, đặc biệt là Việt Nam, vượt mặt.

Điều đó khiến sự kiên nhẫn của NHM giảm sút trầm trọng. “Những thất bại liên tiếp của các đội bóng Thái Lan trong thời gian qua khiến người hâm mộ bắt đầu chán nản”, Matichon viết. “SEA Games 31, Những chú voi chiến mất HCV, để đối thủ Việt Nam lấn lướt. Sau đó là việc bị loại từ vòng bảng giải U23 châu Á.

Cho đến gần đây, U19 Thái Lan còn bị loại ở bán kết giải U19 ĐNÁ sau thất bại 0-2 trước Lào rồi sau đó thua tiếp Việt Nam ở trận tranh hạng ba. Chúng ta nhớ năm 2016. Dưới sự dẫn dắt của Kiatisak Senamuang, thực sự bóng đá luôn là cơn sốt tại Thái Lan. Lúc nào đội tuyển quốc gia thi đấu, lúc đó sân luôn chật cứng.

Đến khi Somyot Poompanmoung xuất hiện, ông ấy đã thay đổi mọi thứ quá chóng vánh. Có vẻ như cách thay đổi của ông ấy là quá nhanh với bóng đá Thái Lan. Ông đã bỏ vai trò của trưởng đoàn tại các đội bóng.

Đây là vị trí rất quan trọng. Họ là người chăm lo cho từng cầu thủ, chi trả các chi phí nhỏ khi đội tuyển đi thi đấu. Khi không có ai chăm sóc, các cầu thủ giảm sút hẳn phong độ.

Liên tiếp thua Việt Nam, báo Thái Lan kêu gọi chủ tịch Liên đoàn từ chức - Ảnh 2.

HLV Salvador và ông Somyot Poompanmoung, chủ tịch FAT

Cho đến cuối cùng, Somyot đã nhận ra sai lầm. Ông đưa "Madam Pang" Nuanphan Lamsam về làm quản lý ĐTQG và đội U23. Đúng là Madam Pang đã làm rất tốt. Nhưng cũng vì thế mà Somyot lại càng phó thác trách nhiệm cho vị nữ tỷ phú này”.

“Định hướng sai cho đào tạo trẻ”

Matichon tỏ ra lo ngại khi các đội trẻ của Thái Lan liên tiếp thất bại ở 4 sự kiện trong năm 2022 là giải U23 ĐNÁ, U23 châu Á, SEA Games 31 và U19 ĐNÁ.

“Thất bại lớn nhất trong quyết định đặt nền móng cho lứa trẻ là thành lập một công ty chuyên quản lý các đội U14, U16, U18 và U21. Tham vọng của FAT là tạo nên một lối chơi điển hình, mang đậm “phong cách Thái Lan”. Cho đến nay, có ai biết phong cách Thái Lan là như thế nào không?”, nhật báo uy tín của xứ chùa vàng đặt câu hỏi.

Thất bại mới nhất là của U19 Thái Lan khi Salvador Valero Garcia cùng học trò thua 0-2 trước Lào rồi gục ngã trước Việt Nam. Ngoài ra, FAT đã thuê Carles Romagoza, người Tây Ban Nha, đảm nhận vị trí giám đốc kỹ thuật thay HLV Heng vốn đang làm tốt công việc. Nhưng cho đến giờ, chúng ta chưa thấy dấu ấn nào của Carles Romagoza với nền bóng đá Thái Lan.

Theo Matichon, tất cả đã khiến bóng đá Thái Lan tụt dốc. Họ cũng hy vọng với kế hoạch mới khi FAT bắt tay với FIFA thì tình hình sẽ được cải thiện. "FAT bắt đầu hợp tác với FIFA để mở một khóa học đào tạo trẻ do Arsene Wenger, người hiện là trưởng bộ phận phát triển bóng đá của FIFA, điều hành", tờ báo này khẳng định

"Chương trình sẽ bắt đầu từ việc thiết lập một khóa đào tạo phù hợp với bóng đá Thái Lan. Tiếp theo là đào tạo huấn luyện viên ở cả cấp cơ sở và học viện để từ đó, họ có thể cung cấp tài năng cho các tuyển trẻ Thái Lan".

Dù vậy, theo Matichon, FAT vẫn sẽ phải thay đổi triệt để, bắt đầu từ vị trí người điều hành cao nhất, để bóng đá Thái Lan "trở lại đường ray" và dần biến giấc mơ World Cup dần trở thành hiện thực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại