"ĐT nữ Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi về nhân sự sau thất bại ở AFF Cup nữ 2022"

PV |

HLV Mai Đức Chung khẳng định ông hướng tới sự thay đổi về đội hình của ĐT nữ Việt Nam trong thời gian tới sau những kết quả không như ý ở AFF Cup nữ 2022.

Chiều 17/7, ĐT nữ Việt Nam nhận thất bại 3-4 trước ĐT nữ Myanmar dù đã có những thời điểm dẫn 2-1 hay 3-2, trong đó có 2 bàn thua đến ở thời điểm 5 phút cuối trận. Trận thua này khiến ĐT nữ Việt Nam chỉ xếp hạng 4 chung cuộc.

ĐT nữ Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi về nhân sự sau thất bại ở AFF Cup nữ 2022 - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam đã dẫn trước Myanmar 2-1 rồi 3-2 nhưng cuối cùng lại thua 3-4. (Ảnh: AFF).

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung nói: "Tôi xin chịu trách nhiệm sau trận thua hôm nay của ĐT nữ Việt Nam. Sau giải đấu này, chúng tôi cần có nhiều sự thay đổi về con người. Những cầu thủ trẻ thì còn non kinh nghiệm trong khi những cầu thủ có kinh nghiệm thi thể lực lại chưa tốt.

Hôm nay, thể lực của cả 2 đội đều có vấn đề. Các cầu thủ Myanmar xuống sức và chuột rút rất nhiều nhưng họ đã chơi 1 trận đầy quyết tâm. Trong khi đó, cầu thủ của tôi không có được sự tập trung cần thiết, hàng thủ thi đấu lỏng lẻo trong những phút cuối và để thua 2 bàn. Tôi đã nghĩ đến việc chúng ta thắng 3-2 nhưng cuối cùng lại thua ngược 3-4".

ĐT nữ Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi về nhân sự sau thất bại ở AFF Cup nữ 2022 - Ảnh 2.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ giành được hạng 4 chung cuộc ở AFF Cup nữ 2022.

AFF Cup nữ cũng là giải đấu quốc tế cuối cùng trong năm 2022 của ĐT nữ Việt Nam. Các cầu thủ sẽ được trả về CLB để thi đấu các giải quốc nội trước khi tập trung trở lại để hướng tới những mục tiêu trong năm 2023 mà quan trọng nhất là World Cup vào tháng 7./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại