Lịch sử World Cup 1982: Italia lên đỉnh nhờ ngôi sao vừa mới ra tù Paolo Rossi

HOÀNG QUÝ |

Trong bối cảnh rối ren của bóng đá thế giới khi đó, Paolo Rossi, một cầu thủ với quá khứ lầm lỗi đã trở thành người hùng dân tộc để đưa Italia đăng quang tại Espana 1982.

Espana 1982 là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia tại bán đảo Iberia. Tuy nhiên, trong lần đăng cai này, Tây Ban Nha đã phải chịu nhiều tai tiếng vì nạn dàn xếp tỷ số, thậm chí là từ buổi lễ bốc thăm của FIFA.

Lịch sử World Cup 1982: Italia lên đỉnh nhờ ngôi sao vừa mới ra tù Paolo Rossi - Ảnh 1.

Trong buổi lễ bốc thăm chia bảng đầu tiên, lẽ ra 6 đội bóng tới từ Trung và Nam Mỹ sẽ phải được chia đều trong các bảng, nhưng không hiểu vì một lý do nào đó mà những quả bóng chứa lá thăm đã bị tráo đổi và không theo quy luật.

Buổi lễ bốc thăm buộc phải tổ chức lại. Và thêm một lần nữa, sự trơ trẽn của FIFA lại được diễn ra khi họ đã bỏ qua lá phiếu ngẫu nhiên để đưa Scotland vào bảng đấu của Brazil và Liên Xô, hòng tạo ra bảng tử thần.

Lịch sử World Cup 1982: Italia lên đỉnh nhờ ngôi sao vừa mới ra tù Paolo Rossi - Ảnh 2.

Thể thức của giải đấu năm đó cũng có đôi chút thay đổi, khi có tới 22 đội bóng tham dự cùng với đội chủ nhà Tây Ban Nha và các nhà ĐKVĐ Argentina. 24 đội bóng được chia thành 6 bảng, mỗi bảng đấu sẽ chọn 2 đội mạnh nhất để bước vào vòng bảng thứ 2.

Giải đấu một lần nữa bị nhúng chàm khi Tây Đức và Áo cố tình dàn xếp tỷ số để loại Algeria, qua đó dắt tay nhau vào vòng loại thứ 2. Cũng kể từ đây, những trận đấu cuối cùng tại vòng bảng đã được FIFA tổ chức cùng giờ.

Lịch sử World Cup 1982: Italia lên đỉnh nhờ ngôi sao vừa mới ra tù Paolo Rossi - Ảnh 3.

Ở vòng bảng thứ 2, 12 đội được chia thành 4 bảng, mỗi bảng 3 đội thi đấu quần chiến và chọn ra 1 đội để vào bán kết. Ở vòng này, cả thế giới đã phải dõi theo từng bước chạy, từng pha chạm bóng của Paolo Rossi, trước đó không mấy nổi bật trong đội hình Italia.

Nếu tìm hiểu kỹ hơn, người hâm mộ còn cảm thấy bất ngờ với quá khứ bất hảo của huyền thoại khi ấy khoác áo CLB Juventus. Chỉ vài tháng sau khi ra tù vì tội… bán độ, Paolo Rossi đã có tên trong đội hình Italia tới Espana 82 tranh tài.

Ở trận đấu cuối cùng của vòng lại thứ 2 bảng C, chính Paolo Rossi là người đã ghi cả 3 bàn thắng giúp Italia vượt qua Brazil với tỷ số 3-2, giành quyền vào chơi trận bán kết.

Lịch sử World Cup 1982: Italia lên đỉnh nhờ ngôi sao vừa mới ra tù Paolo Rossi - Ảnh 4.

Trận bán kết với Ba Lan diễn ra ngày 8/7/1982 trên sân Nou Camp, Rossi tiếp tục khiến cả thế giới ngả mũ với cú đúp bàn thắng đưa Italia vào chung kết. Trong khi đó, ở trận đấu còn lại thì Tây Đức đã phải rất vất vả mới có thể loại Pháp sau loạt penalty gay cấn.

Trận đấu cuối cùng, cũng chính Rossi là người ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu, mở ra chiến thắng 3-1 cho Azzurri trước Tây Đức. Một kết quả khiến hàng triệu người yêu màu áo Thiên Thanh vỡ òa cảm xúc.

Lịch sử World Cup 1982: Italia lên đỉnh nhờ ngôi sao vừa mới ra tù Paolo Rossi - Ảnh 5.

HLV Enzo Bearzot từ kẻ bị nghi ngờ về tài huấn luyện đã trở thành vị thánh sống. Trong khi đó, Paolo Rossi từ kẻ mới mãn hạn tù vì bán độ trở thành người hùng dân tộc. Italia vô địch Espana 82, trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên có 3 lần vô địch World Cup.

Tổng quan World Cup 1982

Địa điểm tổ chức: Tây Ban Nha

Thời gian: 13/6-11/7/1982

Số đội tham dự: 24

Địa điểm thi đấu: 17 SVĐ (14 thành phố)

Vô địch: Italia

Á quân: Tây Đức

Hạng ba: Ba Lan

Hạng tư: Pháp

Số trận: 52

Số bàn thắng: 146

Khán giả: 2.109.723 (40.572 khán giả/trận)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại