Leo lên đồi Con Heo bằng tay không, thanh niên rơi xuống vực sâu 30m

Nguyễn Yên |

Chân trần, tay không leo lên đồi Con Heo, thanh niên bất ngờ trượt tay, rơi xuống vực sâu khoảng 30m, đa chấn thương.

Ngày 10/3, Bệnh viện Lê Lợi, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang đang điều trị cho bệnh nhân Đỗ Thành A. (22 tuổi) bị đa chấn thương do rơi từ đồi Con Heo (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xuống vực sâu 30m.

Theo đó, khoảng 8h sáng cùng ngày, anh A. mặc bộ quần đùi, áo thun tới đồi Con Heo để thử thách bản thân.

Khi đang leo bằng chân trần, tay không được gần tới đỉnh đồi thì nam thanh niên 22 tuổi bất ngờ bị trượt tay, rơi tự do xuống vực đá khoảng 30m.

Mặc dù bị nhào lộn nhiều vòng nhưng anh A. vẫn tỉnh táo sau khi rơi xuống mặt đất. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Lê Lợi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp cứu.

Bác sĩ chẩn đoán, anh A. bị đa chấn thương, trật khớp vai, đứt thần kinh trụ xương cánh tay...

Các bác sĩ đã phẫu thuật vết thương, khâu vết thương nhiều nơi va nắn trật khớp vai. Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại