'Lệnh Hồ Xung' Mã Cảnh Đào ly hôn vợ kém 21 tuổi sau 10 năm mặn nồng

Hoàng Linh |

Sau 10 năm chung sống hạnh phúc bên nhau, Mã Cảnh Đào cùng Ngô Giai Ni đã chính thức “đường ai nấy đi”.

Ngày 30/3 vừa qua, nam diễn viên nổi tiếng một thời Mã Cảnh Đào đã đăng tải bức thư tay do chính anh viết lên trang Weibo cá nhân, thông báo về việc đã cùng vợ Ngô Giai Ni ly hôn. 

Tuy nhiên ngoài thông báo ly hôn, Mã Cảnh Đào cũng không tiết lộ lý do khiến 2 người "đường ai nấy đi", điều này khiến mọi người cảm thấy rất tò mò.

Mã Cảnh Đào và nữ diễn viên Ngô Giai Ni đã kết hôn vào năm 2007 và có với nhau 2 cậu con trai đáng yêu. 

Tuy Ngô Giai Ni không phải là diễn viên đình đám như chồng và còn kém anh những 21 tuổi nhưng cặp đôi đã chứng minh họ sống với nhau vô cùng hạnh phúc. 

Thế nhưng không ai ngờ đến việc Mã Cảnh Đào lại cùng vợ ly hôn khi sắp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, một ngày có ý nghĩa quan trọng đối với những cặp vợ chồng. 

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng phát hiện từ khá lâu rồi, Mã Cảnh Đào và Ngô Giai Ni đã không còn đăng những bức hình tình cảm lên mạng xã hội nữa.

Lệnh Hồ Xung Mã Cảnh Đào ly hôn vợ kém 21 tuổi sau 10 năm mặn nồng - Ảnh 1.

Mã Cảnh Đào cùng Ngô Giai Ni đã chính thức ly hôn.

Lệnh Hồ Xung Mã Cảnh Đào ly hôn vợ kém 21 tuổi sau 10 năm mặn nồng - Ảnh 2.

Việc này được tài tử "Ỷ thiên đồ long ký" tiết lộ trong một bức thư tay.

Hồi năm 2014, nhiều tờ báo của Trung Quốc đã đăng tải thông tin Mã Cảnh Đào cùng Ngô Giai Ni ly hôn vì thói vũ phu và nghiện rượu nặng của tài tử nổi tiếng. 

Tuy nhiên sau đó, Mã Cảnh Đào lại cùng vợ trẻ xuất hiện thân mật trước ống kính, phủ nhận hoàn toàn tin đồn ly hôn. 

Mọi chuyện dần dần lắng xuống cho đến ngày Mã Cảnh Đào tuyên bố ly hôn, những ngờ vực xung quanh chuyện anh bạo hành vợ lại nổi lên. 

Phải chăng Ngô Giai Ni đã không còn chịu được cảnh chồng say xỉn rồi về quát tháo đánh mình nên cô đã quyết định ly hôn dù họ bên nhau 10 năm và có 2 con?

Trước Ngô Giai Ni, Mã Cảnh Đào từng kết hôn với Đường Vận vào năm 1990 nhưng sau đó ly hôn, anh cũng bị vợ cũ tố vì tội bạo hành. 

Người bạn gái sau đó của nam diễn viên 55 tuổi cũng cho biết đã cảm thấy rất hối hận vì yêu anh, cái thói hành hung kia của anh không thể nào mà sửa đổi được.

Lệnh Hồ Xung Mã Cảnh Đào ly hôn vợ kém 21 tuổi sau 10 năm mặn nồng - Ảnh 3.

Mã Cảnh Đào từng bị tố bạo hành, nghiện rượu nặng. Phải chăng đó là nguyên nhân khiến anh và vợ trẻ kém 21 tuổi ly hôn?

Mã Cảnh Đào là một diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa Ngữ thập niên 90, là ngôi sao rất được nữ văn sĩ Quỳnh Dao "sủng ái". 

Sau những bộ phim nổi tiếng như Mai hoa lạc, Ngọn cỏ ven sông, Ỷ thiên đồ long ký, Tiếu ngạo giang hồ,… Mã Cảnh Đào dần tuột dốc trong sự nghiệp. 

Những năm gần đây, Mã Cảnh Đào không còn tham gia đóng phim nữa, tên tuổi của anh cũng dần mờ nhạt và không còn được nhiều người biết đến.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại