Lẻn vào phòng VIP trộm tài sản khoảng nửa tỷ đồng vào rạng sáng

Kim Anh |

Rạng sáng, N.M.N đã lẻn vào phòng của một doanh nhân tại khách sạn để trộm tiền và nhiều tài sản trị giá khoảng 500 triệu đồng.

5 giờ sáng hôm nay (26/2), nhận tin báo có một đối tượng thuê phòng tại 1 khách sạn trên đường Phan Chu Trinh đã đột nhập phòng khác để trộm cắp tài sản, Công an Phường 9 và Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an TP.Đà Lạt đã đến hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua đấu tranh, lấy lời khai của N.M.N (24 tuổi, trú khu phố 6, phường Tân Biên, TP.Biên Hoà, Đồng Nai) cùng lời khai của bị hại, nhân chứng; bước đầu, cơ quan điều tra xác định: Ngày 25/2, N.M.N điểu khiển xe mô tô (hiệu Exciter) biển số 60F2-485.62 từ tỉnh Đồng Nai lên TP.Đà Lạt, thuê phòng ngủ tại một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (Phường 2).

Lúc 3 giờ 30’ ngày 26/2, trong khi chưa thanh toán tiền phòng, đối tượng rời khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, đến thuê phòng ngủ ở 1 khách sạn khác trên đường Phan Chu Trinh. Đến khoảng 5 giờ sáng, khi ra ban công của khách sạn hút thuốc, N.M.N thấy đèn phòng 220 còn sáng. Đối tượng dùng tay mở cửa sau của phòng 220, phát hiện cửa phòng không khóa liền lẻn vào. Trên mặt bàn trong phòng có 1 túi xách màu đen, 1 túi xách màu da và số trang sức, đồng hồ.

Khi mở túi xách màu đen, phát hiện bên trong có cọc tiền lớn, N.M.N liền lấy toàn bộ số tài sản trên bàn, mang ra phía cửa chính để tẩu thoát. Tuy nhiên, người thuê phòng khách sạn này là ông L.T.D (46 tuổi, trú phường Lê Lợi, TP.Hưng Yên) đã kịp thời bắt giữ kẻ trộm và báo công an.

Theo lời khai của nạn nhân và giám định ban đầu của cơ quan chức năng, tổng giá trị tài sản bị trộm cắp ước tính khoảng 500 triệu đồng, bao gồm 68 triệu đồng tiền mặt, đồng hồ (hiệu Frjedrious Constant), 2 túi xách (hiệu Louis Vuitton), nhiều nhẫn, vòng, khuyên tai màu trắng (nghi kim cương).

Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự N.M.N, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại