Lên núi lấy củi, hiếp dâm cháu vợ

Từ Huy |

Sau khi cùng người cháu vợ lên núi để lấy củi, lợi dụng vắng người, Sầu đã giở trò đồi bại với bé gái.

TAND tỉnh Cao Bằng vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Văn Sầu (SN 1985, trú xóm Lũng Dạc, xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 26/3/2017, Trương Văn Sầu đến xóm Lũng Sặp, xã Quốc Toản (huyện Trà Lĩnh) giúp anh vợ là Ngô Văn Tâm trồng ngô.

Sau khi trồng ngô xong Tâm bảo Sầu đi đến núi Yên ngựa để lấy củi, còn Tâm đi rẫy cày tiếp. Sầu rủ cháu N.T.H, sinh năm 2007, là con gái của Tâm cùng đi lấy củi ở núi Yên Ngựa.

Đến 9 giờ cùng ngày, Sầu nhìn thấy H. đang đứng nhìn xuống đèo Mã Phục, quay lưng về phía Sầu nên nảy sinh ý định giao cấu với H. Sau đó Sầu đã dùng vũ lực khống chế để giao cấu với cháu H.

Được con gái kể lại sự việc, cùng ngày gia đình anh Tâm đã đưa con đến Trạm y tế xã Quốc Toản khám và báo cơ quan chức năng điều tra sự việc.

Tại phiên tòa, Sầu đã khai nhận toàn bộ sự việc như nội dung cáo trạng truy tố. HĐXX tuyên Sầu 14 năm tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại