Lên ngôi vô địch, fan Thái Lan tự hào về 3 người khiến Việt Nam phải buồn lòng

Đoàn Dự |

Trong khi bóng đá Việt Nam nhiều năm qua buồn lòng về vị trí thủ môn, nhân tố mới đây cũng đã khiến U22 và U18 VN bị loại sớm từ vòng bảng thì Thái Lan lại khác.

"Chúng ta có thể tự tin vào vị trí thủ môn của mình trong 10 năm tới" – đấy là suy nghĩ của fan Thái có tên Raphin Priwan sau khi U18 xứ Chùa tháp đánh bại Malaysia 2-0 để vô địch U18 ĐNÁ.

Ở trận này, thủ môn U18 Thái Lan đã có 1 tình huống cản phá thành công penalty, trong khi thủ môn Malaysia lại mắc sai lầm khi lao ra và dẫn tới bàn thua thứ 2 khá dễ dàng ở phút 51. Trước đó, ở trận Chung kết SEA Games 29, U22 Malaysia cũng thua U22 Thái Lan 1 bàn duy nhất vì pha băng ra đấm bóng sai, tự phản lưới nhà.

Bóng đá trẻ Việt Nam cũng chẳng khác gì Malaysia, đều vì các sai lầm của thủ môn mà bị loại sớm từ vòng bảng ở 2 giải đấu kể trên. Mà cũng từ lâu lắm rồi, bóng đá dải đất hình chữ S không có một Người gác đền xuất sắc và ổn định.

Trở lại với các thủ môn của Thái Lan, có 3 người được đánh giá cao nhất tương ứng với các đội U18, U23 và ĐTQG là Kawin Thamsatchanan (27 tuổi), Nont Muangngam (20 tuổi), Kantaphat Manpati (18 tuổi).

Chung kết U18 ĐNÁ 2017: U18 Thái Lan 2-0 U18 Malaysia

Bên cạnh việc tự hào về vị trí gác đền, các fan Thái cũng tỏ ra rất thích thú với việc họ chật vật lên ngôi vương ở cả SEA Games 29 lẫn U18 ĐNÁ. Các CĐV xứ Chùa tháp không đem 2 chức vô địch khó nhọc này ra để so sánh với quá khứ mà cùng vui sướng khi may mắn đã song hành với họ.

"Uhm thì may, chúng ta đã may để vô địch U18 ĐNÁ tới 5 lần đấy" – bạn Worapoje Butdee viết.

"Chúng ta bắt đầu trở thành vua may mắn rồi" – CĐV Camera Rider bông đùa.

Thực tế thì may mắn luôn đi cùng với thực lực, nếu không có thực lực mà chỉ nhờ vào may mắn cũng rất khó thành công. U22 và U18 Thái Lan năm nay có thể không mạnh so với chính họ trước đây nhưng vẫn mạnh hơn các đối thủ và đặc biệt xuất sắc ở chiến thuật cũng như bản lĩnh thi đấu.

Egy Maulana Vikri đã trở thành Vua phá lưới U18 ĐNÁ với 8 bàn thắng.

Đó chính là lý do dẫn tới việc họ cứ chậm bước tiến tới và lên ngôi vô địch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại