Lê Thành 'Người phán xử': Tôi chưa tìm được lý do để chia tay vợ

Thu Giang |

"Tới thời điểm này, tôi chưa tìm được lý do để chia tay vợ" - diễn viên Hồng Đăng - người thủ vai Lê Thành trong phim "Người phán xử" chia sẻ.

Video: Diễn xuất của Hồng Đăng trong phim Người phán xử tập 20.

Hồng Đăng có thể coi là gương mặt diễn viên trẻ tài năng nhất của màn ảnh nhỏ phía Bắc.

Anh tham gia vào loạt các bộ phim truyền hình đình đám trong thời gian vừa qua như như Cầu vồng tình yêu, Tuổi thanh xuân... và mới đây nhất là Người phán xử - bộ phim đang làm mưa làm gió trên truyền hình vào mỗi tối thứ 4, thứ 5 hàng tuần.

Thời gian này, Hồng Đăng đang bận rộn tham gia vào một bộ phim truyền hình khác. Dù vậy, anh vẫn dành cho phóng viên VTC News một cuộc trò chuyện để chia sẻ về bộ phim Người phán xử, về cuộc sống bình yên bên vợ và hai con gái.

- Anh từng chia sẻ, Lê Thành là vai diễn anh dành rất nhiều tâm huyết và nỗ lực. Vậy anh nghĩ sao khi ở thời điểm này, nhân vật do anh đảm nhận đang nhận phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả?

Lê Thành là người có xuất thân khá phức tạp, làm một công việc khá đặc thù - chuyên viên tâm lý. Ngoài ra, anh ta vướng vào những cuộc tình rất phức tạp, có thể nói là tàn khốc - điều mà khán giả sẽ thấy trong các tập sau.

Từ một người bình thường, có cuộc sống bình yên, Lê Thành bước chân vào giới tội phạm và trở thành một trong những tay giang hồ khét tiếng nhất.

Tất cả những điều đó biến Lê Thành trở thành một vai diễn khó, yêu cầu người diễn viên phải có cách thể hiện tinh tế.

Ở phần đầu của phim Người phán xử, các diễn viên khác đều có rất nhiều đất diễn, vai Lê Thành có vẻ như đang chìm.

Vai trò của anh ta trong phim còn khá nhạt nhòa. Vì thế, có thể một số khán giả không hài lòng với vai diễn cũng như cách thể hiện của tôi. Tuy nhiên, tới phần hai tôi hy vọng họ sẽ có một cái nhìn khác.

Lê Thành Người phán xử: Tôi chưa tìm được lý do để chia tay vợ - Ảnh 2.

Hồng Đăng đảm nhận vai Lê Thành trong phim "Người phán xử".

- Anh có thể tiết lộ một vài thông tin về nhân vật Lê Thành khi bước chân vào thế giới tội phạm?

Do xuất phát điểm là một chuyên viên tâm lý nên Lê Thành có khả năng nắm bắt tâm lý, suy nghĩ và dự đoán về hành động của người khác.

Đứng trước một vấn đề, anh ta luôn có khả năng phán đoán, suy xét rất thấu đáo và đưa ra cách giải quyết hiệu quả nhất. Anh ta sẽ phát huy tối đa những điểm mạnh đó khi bước chân vào giới giang hồ.

- Phim "Người phán xử" quy tụ dàn diễn viên có tên tuổi. Vậy ai trong số đó là người để lại cho anh ấn tượng sâu sắc nhất?

Điều đặc biệt của phim Người phán xử là có sự tham gia của rất nhiều diễn viên có tên tuổi. Từ vai quần chúng tới những vai ngắn đều được cáo đạo diễn tuyển lựa rất kỹ lưỡng.

Tất cả các diễn viên khi tham gia phim đều có chung tâm trạng là phấn khởi, thích thú.

Tôi đã từng có cơ hội diễn chung với phần lớn các diễn viên có mặt trong Người phán xử, riêng với NSƯT Trung Anh là người đầu tiên. Ở anh, có rất nhiều điều thú vị.

Khi đảm nhận vai Lương Bổng, anh hoàn toàn thoát ra khỏi sắc thái và vẻ bề ngoài của mình.

Anh Trung Anh khi đứng trước máy quay, hóa thân thành cánh tay phải của ông trùm Phan Quân với diễn viên Trung Anh ngoài đời là sự khác nhau rất lớn.

Lê Thành Người phán xử: Tôi chưa tìm được lý do để chia tay vợ - Ảnh 3.

Hồng Đăng đang là gương mặt sáng giá của màn ảnh nhỏ phía Bắc.

- Sau "Cồng vồng tình yêu", anh trở thành diễn viên sáng giá nhất của màn ảnh nhỏ phía Bắc. Anh liên tục tham gia vào các dự án phim lớn. Vợ anh phản ứng thế nào với sự bận rộn của chồng?

Đúng là công việc hiện tại của tôi rất bận rộn. Tôi thường xuyên trở về nhà lúc đêm khuya, tranh thủ nghỉ ngơi một chút rồi sáng hôm sau lại vội vã tới địa điểm quay phim.

Tuy nhiên, sự bận rộn của tôi không đến một cách đột ngột mà nó cứ tăng dần theo thời gian. Vì thế, vợ tôi quen dần và không có cảm giác bị sốc (cười).

Việc liên tiếp tham gia vào các bộ phim truyền hình khiến cho thời gian nghỉ ngơi, dành cho gia đình của tôi cứ ngắn dần. May mắn, vợ tôi hiểu công việc của chồng và không thắc mắc nhiểu.

Chỉ thỉnh thoảng, cô ấy kêu lên một tý là muốn được đi chơi đâu đó. Lúc ấy, tôi thường cố gắng thu xếp công việc, chiều theo ý vợ.

Mặt khác, tôi nghĩ, thời gian vợ chồng gặp nhau nhiều hay ít không quan trọng bằng việc chúng ta sử dụng thời gian ở bên nhau như thế nào.

Có những cặp đôi, ở cạnh nhau suốt ngày nhưng chẳng biết làm gì ngoài cãi nhau, như thế, đâu có thể coi là hạnh phúc.

Vợ chồng tôi luôn tận dụng triệt để khoảng thời gian ở bên nhau, nhẹ nhàng thì đi ăn tối hoặc về khu nhà vườn của gia đình nghỉ ngơi mấy ngày. Có những hôm đi quay về sớm hơn thường lệ, hai vợ chồng có thể cùng nhau đi xem phim vào suất chiếu muộn.

- Trên trang cá nhân, anh thường xuyên dành cho vợ những lời "có cánh". Điều gì khiến anh không chỉ là "soái ca" trên màn ảnh nhỏ mà còn cả trong cuộc sống thường?

Với tôi, việc dành cho vợ những lời yêu thương là điều nên làm và là đương nhiên. Tôi thường xuyên đi diễn xa, thường xuyên trở về nhà lúc 1-2h sáng.

Khi đó, vợ là người mở cửa cho tôi, hỏi tôi muốn ăn gì rồi lụi cụi đi nấu, trong khi cả ngày đó, cô ấy phải quán xuyến gia đình, chăm sóc con cái, quản lý công việc kinh doanh.

Tôi không có lý do gì để tiết kiệm những lời ngọt ngào dành cho vợ. Tôi nghĩ, đó cũng là thứ gia vị khiến cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn.

Lê Thành Người phán xử: Tôi chưa tìm được lý do để chia tay vợ - Ảnh 4.

Lê Thành và vợ.

- Anh và vợ gắn bó với nhau từ khi còn học phổ thông, từ thuở anh còn chưa nổi tiếng. Anh nghĩ sao về quan điểm "giàu đổi bạn, sang đổi vợ"?

Quan điểm đó cũng chỉ đúng với từng người. Còn với tôi, tôi vẫn chơi với những người bạn gắn bó với mình từ rất lâu rồi, từ khi tôi còn chưa có chút tiếng tăm gì.

Có khi họ chỉ bằng tôi hoặc thấp hơn tôi về địa vị hay tài chính. Tuy nhiên, chơi với họ, tôi lại thấy rất thoải mái.

Còn với vợ, tôi thấy tới thời điểm này, chúng tôi đang rất ổn, kể cả về mặt kinh tế hay tình cảm. Tôi thấy mình không có lý do gì để tìm kiếm sự thay đổi. Tôi và vợ hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chúng tôi chỉ muốn tập trung lo cho con cái.

- Vợ anh từng chia sẻ, khi anh nổi tiếng, có nhiều người khuyên cô ấy nên chủ động rời xa anh trước khi nhận phải cái kết không như mong muốn. Anh nghĩ sao về điều này?

Tôi chưa đọc được thông tin đó và cũng không thấy vợ nói gì với tôi về điều này.

Vợ chồng tôi gắn bó với nhau rất lâu rồi. Vì thế, chúng tôi dễ dàng nhận ra trong lòng người kia đang có gì phải lo lắng, suy nghĩ.

Cũng có không ít lần, một số người tôi tạm gọi là anti-fan đưa ra những nhận xét thiếu tích cực về cuộc sống của vợ chồng tôi.

Lúc đó, tôi biết vợ mình có chút buồn và tôi thường chủ động tạo ra những tác động tích cực, chẳng hạn như đưa cô ấy đi ăn, nấu một vài món ngon cho cô ấy, hay hai vợ chồng nhâm nhi vài ly rượu.

Chúng tôi vượt qua những sóng gió bên ngoài chỉ bằng những hành động đơn giản như thế thôi.

Lê Thành Người phán xử: Tôi chưa tìm được lý do để chia tay vợ - Ảnh 5.

Gia dình hạnh phúc của diễn viên Hồng Đăng.

- Anh từng đóng cặp với rất nhiều nữ diễn viên xinh đẹp, nổi tiếng. Vậy có khi nào anh "say nắng" họ?

Người đàn ông khi gặp một cô gái đẹp, nói không thích, không rung động là nói dối.

Diễn viên Hồng Đăng

Người đàn ông khi gặp một cô gái đẹp, không thấy thích, thấy rung động thì đó là nói dối. Tôi cũng thế thôi, chỉ có điều tôi biết đâu là giới hạn. Những cảm xúc ấy với tôi, chỉ đơn giản là chất xúc tác để phục vụ cho việc diễn xuất.

Khi hai người diễn viên có cảm tình với nhau, họ sẽ rất dễ dàng tung hứng khi đứng trước máy quay và tạo ra cảm giác chân thực cho khán giả.

- Trong số các diễn viên nữ anh từng đóng chung, ai là người khiến anh cảm thấy có hứng thú nhất?

Đó là Hồng Diễm. Cô ấy có giọng nói rất đặc biệt, rất truyền cảm, tiếp đến là ánh mắt rất đẹp, rất tình cảm.

Ngoài ra, tôi rất ấn tượng với những yếu tố khác trong cuộc sống bên ngoài của Hồng Diễm. Cách ứng xử của cô ấy với mọi người trong xã hội, trong đoàn làm phim khiến tôi rất nể.

Cô ấy là người có địa vị xã hội, có thể coi là "cành vàng lá ngọc" nhưng cư xử với mọi người rất hòa đồng.

Khi đoàn làm phim yêu cầu có mặt, bất kể thời gian nào, sáng sớm hay đêm khuya, cô ấy đều có mặt đúng giờ, không một lời kêu ca, một chút thái độ tỏ ra khó chịu. Tôi hy vọng có thêm cơ hội hợp tác với Hồng Diễm.

- Anh là một trong những diễn viên sáng giá nhất của màn ảnh nhỏ phía Bắc. Anh có sợ hình ảnh của mình trở nên nhàm trong khán giả khi liên tục xuất hiện trong các bộ phim truyền hình đình đám trong thời gian gần đây?

Tôi nghĩ mỗi người đạo diễn khi lựa chọn diễn viên, họ phải cân nhắc rất nhiều, không chỉ ở khả năng diễn xuất mà còn ở độ hút đối với khán giả.

Còn với tôi, mỗi khi nhận lời tham gia vào một bộ phim, tôi luôn tự hỏi, vai diễn này có phù hợp với mình không, có trùng lặp so với các vai diễn trước đây không và tôi có thể làm gì với dạng vai này?

Tuy nhiên, có khả năng sau khi hoàn thành bộ phim mà tôi đang đóng dở, tôi sẽ dành ra khoảng 1 năm để nghỉ ngơi, đi du lịch hoặc làm một công việc nào đó.

Tôi muốn có thời gian xả stress, tận hưởng cuộc sống bên vợ con và nuôi dưỡng những cảm xúc mới để quay lại với khán giả bằng một hình ảnh mới, cách diễn xuất mới mẻ hơn.

- Xin cảm ơn anh!


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại