Lễ hội samba Tokyo bị ném bom xăng, 15 người bị thương

Vụ việc xảy ra tối 7-8 trong lễ hội samba trên một con đường mua sắm ở thủ đô Tokyo. Nghi can ném bom xăng xuống đám đông đã treo cổ tự tử trong một căn hộ trên tầng ba.

Báo Japan Times cho biết cảnh sát Nhật đã tìm thấy nghi can độ tuổi 60 treo cổ trong một căn hộ ở phường Suginami sau khi xảy ra các vụ nổ và qua đời tại một bệnh viện vào sáng hôm nay 8-8.

Cảnh sát Nhật trong sáng nay sẽ tiến hành lục soát khu vực dân cư nơi nghi can sinh sống để tìm hiểu động cơ của vụ tấn công.

Những nạn nhân bị thương trong độ tuổi từ 1 đến 47 trên đang tham dự lễ hội đường phố samba mùa hè thì bị trúng những chai bom xăng bị ném từ trên cao xuống. Một số chai bom được gắn vào bình ga nhỏ để tăng độ sát thương.

Dài Channel News Asia cho biết trong số những người bị thương có một trẻ sơ sinh và một trẻ lên sáu.

Lễ hội được tổ chức gần nhà ga Fujimigaoka tại tuyến đường Keio Inokashira ở Mitaka, thủ đô Tokyo.

Vụ tấn công khiến nhiều người tham dự lễ hội, bao gồm cả các gia đình có con nhỏ, hoảng loạn. Hiện trường cho thấy một vài chiếc chai vỡ và bình ga nằm rải rác trên đường phố.

Đài NHK dẫn lời các nhân chứng cho biết các chai bom được ném từ một tòa nhà 3 tầng ở gần nơi diễn ra lễ hội.

"Tôi nhìn lên thì thấy một người đàn ông cầm một cái chai và một bình ga. Ông ta biến mất ngay sau đó. Tôi biết ông ấy. Ông ấy là một người trầm tính và chưa từng gây ra bất kỳ rắc rối nào" - nhân viên bảo vệ tên Kenji Yoda - người đi cuối dòng người tham dự lễ hội - cho biết.

Trong khi đó, một người đàn ông 45 tuổi tham dự lễ hội cùng gia đình đã nhìn thấy 3 chai bom cháy được ném từ tầng 3 của tòa nhà và rơi xuống phía sau các vũ công samba bên dưới đường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại