Lễ hội khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời” lớn nhất từ trước đến nay

Hoàng Hải |

Dự kiến lễ hội khinh khí cầu "Cố đô Huế nhìn từ bầu trời" diễn ra từ ngày 25/6 đến ngày 30/6 tại sân Hàm Nghi (đường 23 tháng 8), bên trong kinh thành Huế.

Khinh khí cầu ngắm Kinh thành Huế từ trên cao.

Khinh khí cầu ngắm Kinh thành Huế từ trên cao.

Lễ hội khinh khí cầu quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Với mong muốn tạo ra một sản phẩm du lịch mới lạ, độc đáo, góp phần đưa Huế trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, truyền cảm hứng, tình yêu xứ Huế cho du khách, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp cùng Công ty Hexa Media tổ chức Lễ hội khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời”.

Đây là lễ hội khinh khí cầu lần thứ tư được tổ chức tại Huế và là lễ hội khinh khí cầu được tổ chức theo hình thức xã hội hóa có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam, nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng tuần lễ Festival Huế 2022.

Lễ hội khinh khí cầu "Cố đô Huế nhìn từ bầu trời" diễn ra từ ngày 25/6 đến ngày 30/6 tại sân Hàm Nghi (đường 23 tháng 8), bên trong kinh thành Huế.

Đến với lễ hội, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những màn biểu diễn ngoạn mục với sự tham gia của hàng chục khinh khí cầu màu sắc rực rỡ và hình thái đa dạng cùng bay trên bầu trời cố đô Huế, mà còn được trực tiếp trải nghiệm ngắm nhìn toàn cảnh kinh thành Huế, sông Hương, núi Ngự, phá Tam Giang và nhiều danh lam, thắng cảnh khác của thành phố Huế từ khinh khí cầu.

Lễ hội sẽ mở cửa đón khách tham quan và bay trải nghiệm hằng ngày theo các khung giờ: 6h30 - 7h30 và 16h30 - 17h30 (bay tự do); 7h - 9h30 và 17h - 19h (bay treo và bay biểu diễn).

Vé tham gia bay trải nghiệm có mức giá 5 triệu đồng/vé bay tự do, 170.000 đồng/vé bay treo.

Điểm nhấn của lễ hội là đêm nhạc EDM Night of Lights diễn ra vào tối 26/6 tại khuôn viên cung An Định với sự tham gia của các rapper, DJ nổi tiếng như Bình Gold, Dương Edward, Châu Dương, Young Uno, Mike Hào, Tilo....

Lễ hội khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời” lớn nhất từ trước đến nay - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế.

Ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết: Đây là lần thứ tư Lễ hội khinh khí cầu được tổ chức tại Huế nhưng là lần đầu tiên Hexa Media được vinh dự là đơn vị trực tiếp tổ chức với sự phối hợp, bảo trợ của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế.

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế hy vọng rằng, với sự đầu tư công phu và chuyên nghiệp, Lễ hội khinh khí cầu năm nay sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho du khách tham dự.

Đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để du khách đến Huế trải nghiệm một sản phẩm du lịch rất đẳng cấp còn ít hiện diện ở Việt Nam - du lịch bay khinh khí cầu.

Ông Phúc cho biết, hiện nay thủ đô Hà Nội và TP.HCM là 2 địa phương có lượng du khách đến Thừa Thiên Huế rất lớn.

Tại lễ hội khinh khí cầu có 2 lộ trình bay là bay treo và bay theo chiều gió do phi công điều khiển. Bay khinh khí cầu treo tại chỗ được tổ chức ngay tại sân bên trong kinh thành, nếu bay treo thì sẽ ngắm được toàn cảnh Kinh thành Huế.

Lễ hội khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời” lớn nhất từ trước đến nay - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Giám đốc Công ty CP Truyền thông Hexa.

Bay tự do theo hướng gió nếu về phía tây có thể dọc theo sông Hương, có thể ngắm được cảnh quan sông Hương, chùa Thiên Mụ....

Còn nếu gió về phía đông thì ngắm cảnh quan biển rất đẹp của sông Hương về phía hạ lưu....

Khinh khí cầu là phương thức quảng bá hình ảnh rất tốt

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2022 đánh giá: Lễ hội này được kỳ vọng sẽ nhận được sự quan tâm, tham gia của đông đảo du khách và người dân địa phương.

Đồng thời, đây sẽ là cơ hội tốt để quảng bá rộng rãi Festival Huế 2022 và điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế, không chỉ trên các kênh truyền thông báo đài với chuỗi tin bài liên tục, mà còn trên cả các mạng xã hội thông qua các hình ảnh đẹp của vùng đất Cố đô nhìn từ bầu trời cùng những bình luận, cảm nhận thú vị về các hoạt động trải nghiệm được đăng tải, chia sẻ trực tiếp.

Lễ hội khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời” lớn nhất từ trước đến nay - Ảnh 3.

Nhà sử học Dương Trung Quốc

Nhà sử học Dương Trung Quốc nói rằng khinh khí cầu là phương thức quảng bá hình ảnh rất tốt, trên tầm cao du khách có thể quan sát cảnh quan trọn vẹn.

Lễ hội lần này nếu thành công thì đây sẽ là một tiết mục có thể thường xuyên diễn ra trong các năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Giám đốc Công ty CP Truyền thông Hexa cho biết: Tất cả các phi công tại lễ hội khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời” đều là phi công quốc tế, có bằng quốc tế.

Trong lễ khai mạc có 2 quả khinh khí cầu mang theo hình ảnh của Festival Huế và logo của du lịch Huế. Tại lễ hội khinh khí cầu lần này có 3 đoàn tham gia là Việt Nam, Thái Lan, Đài Loan với tổng 20 quả khinh khí cầu.

"Về mặt an toàn thì tôi khẳng định hoàn toàn an toàn và vấn đề bảo hiểm thì 100% đều mua cho các chuyến bay....Năm nay, công ty chúng tôi đầu tư mua thêm những quả khinh khí cầu mới để thực hiện chương trình được tốt và mong muốn rằng từ sang năm sẽ là sự kiện thường niên về khinh khí cầu mang tầm quốc tế...", ông Tuấn Anh nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại