Lê Giang: Trấn Thành chửi tôi đến mức khóc tại trường quay

Tùng Ninh |

"Áp lực từ Trấn Thành khiến tôi phải về khóc. Tôi nói thật, khi đóng phim này, tôi là người bị Trấn Thành chửi nhiều nhất" – Lê Giang nói.

Mới đây, sau khi diễn ra buổi lễ ra mắt phim Bố già phiên bản điện ảnh, nghệ sĩ Lê Giang đã chia sẻ về áp lực của mình khi làm việc chung với Trấn Thành. Anh nói:

"Lúc quay phim này, tôi nhiều cảm xúc lắm. Từ phim trường về đến nhà tôi cứ nghĩ mãi rồi tự thấy hay quá. Cái hay này tôi cảm được từ trong lòng và cảm từ chính những gì mọi người nhìn thấy.

Lê Giang: Trấn Thành chửi tôi đến mức khóc tại trường quay - Ảnh 1.

Tôi không rõ phim này hay như thế nào nhưng tôi nói được bằng cảm tấm lòng của mình. Cứ mỗi ngày quay phim về, tôi đều có nhiều cảm xúc lẫn lộn, run, vui rồi khóc nữa. Tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn nhiều. Dù đã ở tuổi này rồi nhưng tôi vẫn luôn cần phải trưởng thành.

Vai diễn của tôi trong phim này không hề ồn ào chút nào. Lúc nào mọi người cũng nghĩ tôi ồn ào, dữ dằn nhưng lần này tôi thay đổi hoàn toàn khác. Dạo gần đây, tôi thay đổi hoàn toàn, không còn như trước nữa. Tôi thay đổi trong chính vai diễn của mình.

Tôi rất vui vì con người mình đã làm được điều đó. Những vai diễn khác của tôi có thể ồn ào nhưng vai diễn này lại nhiều nội tâm, lời thoại. Chưa bao giờ tôi phải nói nhiều tới lẹo lưỡi như vậy. Chỉ riêng việc thoại không cũng khiến tôi stress.

Tôi đang rất nao núng chờ đợi xem mình sẽ xuất hiện trên màn ảnh rộng thế nào.

Tôi phải thực sự cám ơn Trấn Thành, một người em đã rất tốt với tôi cả ở ngoài đời lẫn trong công việc. Mặc dù tôi là người đi trước, nhưng tôi rất ngưỡng mộ sự giỏi giang của Trấn Thành và phải học hỏi nhiều cái từ cậu ấy.

Lê Giang: Trấn Thành chửi tôi đến mức khóc tại trường quay - Ảnh 3.

Nhờ có Trấn Thành tôi mới được thay đổi, có những vai diễn điềm đạm như thế này. Đa phần người ta mời tôi đi diễn đều nhét cho tôi vai chửi, dữ dằn nhưng Trấn Thành không muốn tôi diễn như vậy.

Trấn Thành muốn tôi phải thay đổi từng lời ăn tiếng nói tới cách diễn. Điều này khiến tôi run lắm. Áp lực từ Trấn Thành khiến tôi phải về khóc. Tôi nói thật, khi đóng phim này, tôi là người bị Trấn Thành chửi nhiều nhất.

Trấn Thành chửi tôi đến mức khóc chảy nước mắt tại trường quay luôn.

Trên đường về, tôi giận Trấn Thành tới mức không muốn nói chuyện với nó nữa. Nhưng nhờ nó mà tôi thay đổi được mình".

Trấn Thành nghe Lê Giang nói vậy cũng chia sẻ thêm: "Chị Lê Giang nói hơi khó hiểu nên tôi sẽ dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt cho mọi người hiểu rõ hơn.

Chị Lê Giang nói chỉ thoại không cũng khóc vì bình thường chị ấy diễn muốn nói gì thì nói còn làm phim điện ảnh tôi yêu cầu hơi ác một chút là chị ấy phải nói theo kịch bản, phải đúng nhân vật, tâm lí, tính cách đó, không cho nói thêm.

Lê Giang: Trấn Thành chửi tôi đến mức khóc tại trường quay - Ảnh 4.

Để làm được điều này, chị Lê Giang phải vượt lên bản thân chị ấy rất nhiều. Tôi phải cám ơn chị Lê Giang vì đã rất kiên nhẫn với tôi.

Tôi thừa nhận rằng mình ác và tạo áp lực cho diễn viên nhiều. Đôi khi vì thế nên người ta khó chịu, ức chế với tôi. Trong đoàn phim, người tôi mắng nhiều nhất là chị Lê Giang.

Những người khác tôi có thể không mắng nhưng riêng chị Lê Giang thì khác vì chị ấy thân với tôi, tôi coi như gia đình. Má Ngọc Giàu cũng thân với tôi nhưng má là bậc tiền bối nên tôi không dám đụng.

Đã là gia đình thì tôi phải nói để cùng nhau tốt hơn. Tôi cũng hứa là khi quay làm chị ấy rơi bao nhiêu giọt nước mắt thì sẽ trả lại từng ấy giọt nước mắt khi phim công chiếu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại