Lễ cưới của đôi nghệ sĩ là đồng đội chống dịch suốt 4 tháng ở TPHCM

Ngô Tùng |

Sau một năm rưỡi kể từ ngày sát cánh đi chống dịch, đôi nghệ sĩ sống hết lòng vì mọi người – hai tình nguyện viên năng nổ ngày nào đã nên đôi trước thềm năm mới 2023.

Đôi bạn trẻ đó là diễn viên Thanh Thiện (Phan Văn Thiện, sinh năm 1995) và MC, người mẫu Lý Ngô (Ngô Hồng Hoa Dạ Lý, sinh năm 1991). Đây là hai trong số hơn 130 thành viên Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM đã gắn bó và đồng hành miệt mài trong hành trình chống dịch COVID-19 căng thẳng nhất ở TPHCM giữa cuối năm 2021. Cũng trong quãng thời gian hết mình vì cộng đồng này, tình yêu của cả hai dành cho nhau đã lớn dần và đơm hoa kết trái.

Lễ cưới của đôi nghệ sĩ là đồng đội chống dịch suốt 4 tháng ở TPHCM - Ảnh 1.

Thanh Thiện và Lý Ngô rạng ngời hạnh phúc trong lễ cưới tối 28/12 tại TPHCM.

Lễ cưới của đôi nghệ sĩ là đồng đội chống dịch suốt 4 tháng ở TPHCM - Ảnh 2.

Giây phút lắng đọng, xúc động khi nghệ sĩ Trịnh Kim Chi chia sẻ với đôi bạn trẻ.

Nên duyên từ những hành động tốt đẹp cho đời

Đôi bạn trẻ thành hôn ngày 21/12 tại quê nhà và tổ chức lễ báo hỷ tại TPHCM vào tối 28/12 để chia sẻ niềm vui với đông đảo anh em đồng nghiệp, bạn bè và những người yêu mến. Bên cạnh họ hàng hai bên, buổi lễ mừng cũng có sự góp mặt của những đồng đội từng kề vai sát cánh trong những tháng ngày chống dịch. Các thành viên Đội tình nguyện viên nghệ sĩ cũng tham gia hỗ trợ phần việc và tạo nên một đêm kỷ niệm thật sắc màu cho đôi trẻ.

Đại diện đàng trai chia sẻ trong giây phút trọng đại của đôi bạn trẻ, NSƯT, Á hậu Trịnh Kim Chi bày tỏ niềm xúc động, hân hoan chứng kiến ngày vui của Thanh Thiện và Lý Ngô.

Lễ cưới của đôi nghệ sĩ là đồng đội chống dịch suốt 4 tháng ở TPHCM - Ảnh 3.

NSƯT, Á hậu Trịnh Kim Chi gửi gắm những điều thân thương với hai người chị xem như con.

Là người dìu dắt và chứng kiến từng bước trưởng thành của Thanh Thiện từ lúc anh mới chân ướt chân ráo từ quê lên TPHCM, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi coi chú rể như con.

“Trong 10 năm qua, gia đình cô luôn coi Thiện là người thân trong gia đình. Cô cám ơn vì có được người học trò, người con như vậy”, chị nói và cho biết với mình, Thanh Thiện là cậu học trò nghĩa tình, sống tình cảm, có trách nhiệm với gia đình, với bản thân và công việc.

“Ngày hôm nay Thanh Thiện và Lý Ngô nên vợ thành chồng cũng là từ suy nghĩ, hành động tốt đẹp cho đời, cho người, cho xã hội và chính điều tốt đẹp đó đã nhen nhóm tình yêu cho nhau. Và tôi nghĩ rằng tình yêu này sẽ dần lớn lên và giữ mãi. Thay mặt những người yêu quý hai con, cô chúc hai con luôn có một tình yêu đong đầy và hạnh phúc bên nhau đến cuối đời”, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 1994 gửi gắm đến đôi trẻ.

Đại diện nhà gái, MC Quỳnh Hoa (Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM) cho biết khi thành phố bùng phát dịch vào giữa năm ngoái thì Lý Ngô là người đầu tiên tham gia Đội tình nguyện viên nghệ sĩ. Ngay trong đêm 29/5 Lý đã xung phong tham gia hoạt động đầu tiên với việc hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm tại quận Gò Vấp. Rồi ngay ngày hôm sau, 30/5, Thanh Thiện cũng tham gia đội hình.

Lễ cưới của đôi nghệ sĩ là đồng đội chống dịch suốt 4 tháng ở TPHCM - Ảnh 4.

Các nghệ sĩ, bạn bè thân thiết đến chúc phúc đôi bạn trẻ.

Lễ cưới của đôi nghệ sĩ là đồng đội chống dịch suốt 4 tháng ở TPHCM - Ảnh 5.

Rất nhiều bạn trong số đó là đồng đội của cô dâu chú rể trong đội tình nguyện viên chống dịch COVID-19.

Lễ cưới của đôi nghệ sĩ là đồng đội chống dịch suốt 4 tháng ở TPHCM - Ảnh 6.
Lễ cưới của đôi nghệ sĩ là đồng đội chống dịch suốt 4 tháng ở TPHCM - Ảnh 7.

Các nghệ sĩ trẻ "quẩy" nhiệt tình góp vui trong ngày vui của họ.

Lễ cưới của đôi nghệ sĩ là đồng đội chống dịch suốt 4 tháng ở TPHCM - Ảnh 8.

Dẫn chương trình đêm báo hỷ cũng chính là hai thành viên năng nổ của Đội tình nguyện viên nghệ sĩ: MC Phùng Thế Phi và Như Nguyễn.

Theo MC Quỳnh Hoa, chú rể Thanh Thiện từng tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng của Nhà Văn hóa Thanh niên nhưng thực sự trong đợt dịch thì chị càng thấy được năng lượng của cả hai bạn trẻ. Dù mảnh khảnh, Thiện và Lý vẫn sẵn sàng khuân những bao gạo 50 kg, nhu yếu phẩm, đồ đạc vào những bệnh viện dã chiến… trong ngày chống dịch.

“Các bạn đã cùng các đồng đội khác trải qua 140 ngày liên tục đồng hành cùng thành phố vượt qua đại dịch. Chính những tháng ngày bên nhau, đi qua rất nhiều nơi hiểm nguy và cũng là những lúc mang lại niềm hạnh phúc cho mọi người đã giúp đôi bạn nảy nở tình yêu. Chúc cho đôi bạn sẽ mãi mãi bên nhau, yêu thương nhau thật nhiều và giữ lấy tình yêu này đẹp nhất”, MC Quỳnh Hoa nhắn nhủ.

Động lực của tương lai

Chia sẻ với Tiền Phong , cô dâu Lý Ngô bày tỏ niềm hạnh phúc, vui sướng khi đón nhận tình cảm yêu thương mà nhiều người dành cho hai vợ chồng. “Nhìn thấy mọi người dành thời gian cho mình vào dịp cuối năm bận rộn như thế này thì quý giá lắm. Ai cũng nhiều cảm xúc, tất cả ánh mắt và nụ cười đó như tiếp thêm động lực cho cuộc sống hôn nhân sau này của hai đứa. Hai vợ chồng biết ơn mọi người nhiều lắm, không biết phải nói sao cho hết sự yêu thương này”, cô bày tỏ và nghĩ phía trước nhiều khó khăn khi hai cá tính mạnh kết hợp với nhau, nhưng đôi bạn cũng tin mình vượt qua được.

Lễ cưới của đôi nghệ sĩ là đồng đội chống dịch suốt 4 tháng ở TPHCM - Ảnh 9.

Thanh Thiện và Lý Ngô những ngày chung sức cùng thành phố đẩy lùi đại dịch COVID. Chia sẻ trước ngày cưới không lâu, hai bạn cho biết vẫn luôn hăng hái chung tay góp sức trong các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Lễ cưới của đôi nghệ sĩ là đồng đội chống dịch suốt 4 tháng ở TPHCM - Ảnh 10.

Cùng "tần số" hết mình vì cộng đồng, hai bạn trẻ đã nên duyên vợ chồng.

Lễ cưới của đôi nghệ sĩ là đồng đội chống dịch suốt 4 tháng ở TPHCM - Ảnh 11.

Sau đại dịch, đôi bạn vẫn nhiệt tình cùng các thành viên tham gia góp sức trong hoạt động an sinh xã hội, hướng về những người yếu thế. Ảnh: Ngô Tùng.

Hơn 4 tháng ròng rã trong năm 2021, các thành viên Đội tình nguyện viên nghệ sĩ (trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TPHCM) đã trực tiếp tham gia hàng loạt phần việc, hành động thiết thực, ý nghĩa để cùng thành phố chống chọi đại dịch, từ việc hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, điều phối tại điểm tiêm vắc xin, tiếp tế nhu yếu phẩm cho đến biểu diễn văn nghệ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu và bệnh nhân... Trong một tập thể luôn hướng về cộng đồng, mỗi nghệ sĩ đều nỗ lực góp công góp sức bằng chính sức trẻ, lòng nhiệt huyết và trở thành niềm cảm hứng phấn đấu, vượt qua khó khăn đến nhiều người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại