Lê Bảo Bình: “Tôi chưa bao giờ mong nổi tiếng”

Tùy Phong |

"Tôi chỉ muốn là một Lê Bảo Bình âm thầm lặng lẽ cống hiến cho âm nhạc, truyền tải những cảm xúc đẹp nhất đến khán giả", Lê Bảo Bình chia sẻ.

Lê Bảo Bình bước chân vào làng nhạc Việt từ năm 2012 với vai trò 1 ca sĩ. Đến năm 2015, nam ca sĩ có được bản hit đầu tay Yêu xa vội vàng, đây là ca khúc do anh tự sáng tác. Kể từ đó, cái tên Lê Bảo Bình được khán giả biết tới với 1 vai trò mới: Nhạc sĩ.

Sau nhiều ca khúc đình đám: Yêu Vội Vàng, Hỏi Thăm Nhau, Xa Nhà, Cuộc vui cô đơn, Bước qua đời nhau... mới đây nhất nam ca sĩ "trình làng" 1 ca khúc mới có tên Thích thì đến.

Ca khúc này nhanh chóng lọt vào top 1 Trending Youtube. Thậm chí, trong top 10 những ca khúc thịnh hành của Youtube có đến 4 ca khúc là những bản cover hoặc remix của Thích thì đến.

Lê Bảo Bình: “Tôi chưa bao giờ mong nổi tiếng” - Ảnh 1.

Trong top 10 những ca khúc thịnh hành của Youtube có đến 4 ca khúc là những bản cover hoặc remix của Thích thì đến.

Chia sẻ về thành công của Thích thì đến, Lê Bảo Bình tiết lộ anh và ê-kip từng rất hồi hộp cho "số phận" của ca khúc này vì nó được ra mắt đúng thời điểm bùng phát của dịch Covid-19:

"Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc vì sản phẩm âm nhạc lần này lại được mọi người đón nhận nhiều đến vậy. Thú thật là việc ra mắt ca khúc vào đúng dịp đại dịch, tôi và ê kíp cũng có chút hồi hộp.

Tôi luôn nghĩ mọi thứ mình có được là may mắn. Tất nhiên để nắm được cái phần may mắn ấy, tôi đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua".

Lê Bảo Bình: “Tôi chưa bao giờ mong nổi tiếng” - Ảnh 3.

"Tôi luôn nghĩ mọi thứ mình có được là may mắn".

Nam ca sĩ cho hay, mặc dù ra mắt ca khúc mới vào thời điểm này không thực sự thuận lợi song vì lời hứa với người hâm mộ nên anh vẫn kiên quyết tung ra sản phẩm:

"Trước đó khi ra mắt bản demo, nhiều khán giả có hỏi tôi khi nào ra mắt MV chính thức và tôi có nói là giữa tháng 4.

Tôi biết rằng nếu lấy lý do đại dịch mà hoãn lại thì chắc cũng không ai trách móc nhưng Lê Bảo Bình là vậy, hứa thì phải làm. Vì thế, tôi thống nhất với êkíp sẽ không lùi ngày ra mắt vì bất kỳ lý do gì".

Lê Bảo Bình: “Tôi chưa bao giờ mong nổi tiếng” - Ảnh 4.

"Tôi chưa bao giờ mong mình trở nên nổi tiếng và cũng chưa bao giờ nghĩ mình nổi tiếng".

Nhiều người cho rằng Lê Bảo Bình "dại" vì ra mắt sản phẩm âm nhạc ở thời điểm hiện tại, dù có lọt top trending thì cũng không thể "chạy show" được. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho hay anh không bận tâm lắm tới điều này:

"Tôi thấy mình không có gì nuối tiếc cả. Vì việc đi diễn là chuyện cả đời, chứ không phải ngày một ngày hai. Thêm nữa, việc khán giả yêu thương mình là mình thấy hạnh phúc rồi".

Lê Bảo Bình cũng khẳng định, anh sẽ không dùng bất cứ chiêu trò gì để câu kéo sự chú ý của khán giả, hòng trở nên nổi tiếng:

"Âm nhạc đã cho tôi nhiều thứ, nhất là sự yêu thương của khán giả. Đối với tôi, được hát đã là hạnh phúc.

Vậy nên tôi chỉ muốn là một Lê Bảo Bình âm thầm lặng lẽ cống hiến cho âm nhạc, truyền tải những cảm xúc đẹp nhất đến khán giả. Tôi chưa bao giờ mong mình trở nên nổi tiếng và cũng chưa bao giờ nghĩ mình nổi tiếng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại