LĐBĐ Thái Lan họp gấp, tương lai HLV Jankovic vào thế "ngàn cân treo sợi tóc"

Tiểu Mã |

Chiếc ghế của HLV Zoran Jankovic đang lung lay dữ dội, thậm chí ông có thể bị “trảm” ngay trong ngày hôm nay.

Mặc dù hành quân sang Trung Quốc với quyết tâm rất lớn nhưng rốt cục U23 Thái Lan lại phải nhận kết cục muối mặt khi trở thành đội bị loại sớm nhất ở VCK U23 châu Á 2018. Ở trận đấu mang ý nghĩa danh dự gặp Palestine, "Voi chiến" càng trở nên bạc nhược khi vỡ trận với tỷ số 1-5, khép lại giải đấu với 0 điểm, ghi 1 bàn và thủng lưới tới 7 lần sau 3 trận.

Theo báo chí Thái Lan, sáng nay (17/1), thầy trò HLV Zoran Jankovic đã rời Trung Quốc và trở về xứ Chùa Tháp. Tờ Siamsport còn khẳng định rằng nội trong ngày hôm nay, LĐBĐ Thái Lan (FAT) sẽ thảo luận để đưa ra phương án có sa thải chiến lược gia gốc Bungary hay không.

Witthaya Laohakul – giám đốc kỹ thuật của FAT đưa ra những thông báo đầy thất vọng: "Các cầu thủ đã thi đấu không tệ nhưng người mắc lỗi chính là HLV trưởng. Ông ấy đã mắc sai lầm về chiến thuật khiến U23 Thái Lan phải trả giá bằng những thất bại.

Rất nhiều lời hứa đã được đưa ra nhưng nó lại không thể trở thành hiện thực. Đây là lúc HLV Jankovic phải đối mặt với thất bại. Nhưng chúng ta sẽ đánh giá lại xem liệu có tiếp tục trao sự tín nhiệm cho ông ấy nữa hay không".

LĐBĐ Thái Lan họp gấp, tương lai HLV Jankovic vào thế ngàn cân treo sợi tóc - Ảnh 1.

Chiếc ghế của HLV Jankovic đang bị lung lay dữ dội.

Tuy nhiên, trái với quan điểm của giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohakul thì một quan chức khác của FAT lại cho rằng, HLV Jankovic hoàn toàn không xứng đáng phải nhận mọi trách nhiệm. Bởi thất bại của U23 Thái Lan bắt nguồn từ những lỗ hổng ở công tác đào tạo trẻ đang tồn tại ở bóng đá xứ Chùa Tháp.

"Tôi phải nói thẳng là bóng đá Thái Lan rất hiếm khi thành công khi bước ra đấu trường lớn, cho dù có là một HLV người Thái hay một HLV ngoại. Ở các cấp độ trẻ, Thái Lan cũng không thể giành vé dự World Cup.

Từ lứa U17, U19, U21 hay U23, tất cả đều không hề dễ dàng khi bước ra những đấu trường lớn. Chất lượng của cầu thủ Thái Lan đang có dấu hiệu đi xuống và đó mới là mấu chốt dẫn tới thất bại. Bóng đá Thái Lan có thể dễ dàng vô địch Đông Nam Á nhưng bước ra châu lục, chúng ta thường xuyên thất bại. Đó mới là thứ mà chúng ta cần phải cải thiện".

VCK U23 châu Á: U23 Thái Lan 1-5 U23 Palestine

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại