LĐBĐ Indonesia bị "sờ gáy" sau khi đội nhà "rớt đài" khỏi AFF Cup ngay từ vòng bảng

Tiểu Mã |

Bộ Thanh Niên & Thể thao Indonesia đã không thể ngồi yên sau khi ĐTQG nước này chính thức bị loại khỏi AFF Cup 2018.

Tính tới thời điểm hiện tại thì Indonesia chính là đội tuyển gây thất vọng lớn nhất tại AFF Cup 2018. Đội quân của HLV Bima Sakti đã chính thức bị loại sau 1 trận thắng, hai trận thua.

Trước mắt, cuộc tiếp đón Philippines ở lượt trận cuối cùng vòng bảng chỉ còn ý nghĩa để Indonesia gỡ gạc danh dự.

Theo Bola, Bộ trưởng Thanh niên & Thể thao Indonesia – ông Imam Nahrawi vừa ra thông báo yêu cầu LĐBĐ nước này (PSSI) phải giải trình về những nguyên nhân dẫn tới thất bại ngay sau khi kết thúc chặng đường tại AFF Cup.

Theo Bộ trưởng Imam Nahrawi thì những nhân lãnh đạo của PSSI mà đứng đầu là chủ tịch Edy Rahmayadi sẽ phải chịu trách nhiệm về thất bại của ĐTQG, bên cạnh vai trò của HLV Bima Sakti. Như vậy, không loại trừ khả năng một số vị trí lãnh đạo bóng đá Indonesia sẽ bị "bay ghế" sau thất bại của ĐTQG ở AFF Cup 2018.

LĐBĐ Indonesia bị sờ gáy sau khi đội nhà rớt đài khỏi AFF Cup ngay từ vòng bảng - Ảnh 1.

Tuyển Indonesia đã gây thất vọng lớn khi sớm bị loại khỏi AFF Cup ngay từ vòng bảng.

Ngoài việc ra thông báo yêu cầu một cuộc giải trình từ PSSI, Bộ trưởng Imam Nahrawi cũng kêu gọi các CĐV xứ Vạn đảo không quay lưng với ĐTQG và sẽ tiếp tục tới sân để cổ vũ đội tuyển, trong trận đấu mang ý nghĩa danh dự gặp Philippines (tối 25/11 tới).

"PSSI đã không đáp ứng được những mong mỏi và sự kỳ vọng của người hâm mộ. Nhưng đây là lúc mà ĐTQG vẫn rất cần sự ủng hộ của từ CĐV. Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục tới sân và tôi cũng mong muốn đội tuyển có thể tiếp tục chiến đấu cho đến giọt máu cuối cùng của mình".

Trong lịch sử giải đấu AFF Cup (trước kia là Tiger Cup), Indonesia là đội tuyển bị coi là đen đủi nhất khi 5 lần lọt vào chung kết nhưng chưa một lần vô địch. Trước giải đấu năm nay, ĐT Indonesia cũng gặp rắc rối và buộc phải chia tay HLV Luis Milla. Sau đó, HLV Bima Sakti chỉ được bổ nhiệm để "chữa cháy" vào thời điểm AFF chuẩn bị khởi tranh.

Ngoài ra, việc giải VĐQG ở nước này vẫn tiếp diễn đúng vào thời điểm giải AFF khởi tranh cũng là một trong lý do quan trọng khiến các cầu thủ Indonesia không được phong độ cao nhất, dẫn tới việc gặp phải kết quả không như mong muốn và sớm bị loại.

Vòng bảng AFF Cup 2018: Thái Lan 4-2 Indonesia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại