LĐBĐ châu Á đặc biệt ưu ái SEA Games, mô tả thất bại của U22 Thái Lan bằng từ "sốc"

Đoàn Dự |

Hiếm khi nào giải đấu "ao làng" của Đông Nam Á lại được LĐBĐ châu Á chú ý tới vậy.

SEA Games chưa khai mạc và chưa đi vào cao trào, nhưng đã rất nóng bởi bộ môn quan trọng nhất, bóng đá, thi đấu sớm. Khá đáng ngạc nhiên là năm nay, môn bóng đá ở SEA Games nhận được sự chú ý lớn từ AFC. Có lẽ những thành tích của Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018, hay của Việt Nam, Malaysia trong 2 năm trở lại đây đã khiến LĐBĐ châu Á ấn tượng.

Mới nhất, trang chủ của AFC đưa tin về thất bại của Thái Lan trước Indonesia với tiêu đề: "Indonesia gây sốc trước nhà đương kim vô địch". Trong bài viết, AFC mô tả rằng giờ đây Tiểu Voi chiến đang phải đối mặt thách thức lớn ở các trận còn lại, gặp Brunei, Lào, Singapore và Việt Nam. Bởi thua trận đầu trước Indonesia là rất bất lợi cho đội bóng áo xanh.

LĐBĐ châu Á đặc biệt ưu ái SEA Games, mô tả thất bại của U22 Thái Lan bằng từ sốc - Ảnh 1.

AFC bám sát các trận đấu bóng đá cả nam lẫn nữ tại SEA Games 2019.

Cũng theo AFC, một trong các yếu tố giúp Indonesia chiến thắng Thái Lan chính là nhờ tinh thần, sự tự tin mãnh liệt. Nhờ đó, Indonesia có bàn thắng sớm, rồi kiên cường phòng ngự trước khi có bàn ấn định tỷ số 2-0.

Trong khi đó, tờ báo châu Á FOX Sports mô tả chiến thắng của Indonesia là "rực rỡ" và "như mơ". Ngược về hồi tháng Ba, trong trận mở màn vòng loại U23 châu Á 2020, Indonesia khi đó cũng bắt nhịp không tốt và thiếu tự tin nên thua thảm chính Thái Lan 0-4. Giờ đây với lý do gần như tương tự, Tiểu Voi chiến đã phải trả cả nợ lẫn lãi cho Indonesia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại