Lấy mẫu ADN bố mẹ cô gái mất tích bí ẩn gần 4 tháng

Nguyễn Tuấn Khang |

Cơ quan công an đã tiến hành lấy mẫu ADN của bố mẹ cô gái mất tích bí ẩn gần 4 tháng.

Lấy mẫu ADN bố mẹ cô gái mất tích bí ẩn gần 4 tháng - Ảnh 1.

Di ảnh được gia đình ông Tuyên lập thời điểm 49 ngày từ khi chị Hải Như mất tích.

Ngày 10/11, mạng xã hội lan truyền thông tin, gia đình chị Lương Hải Như (cô gái mất tích bí ẩn gần 4 tháng) được thông báo về việc cơ quan chức năng phát hiện một thi thể ở sông Tô Lịch, có nhận dạng giống 80% chị Lương Hải Như.

Thông tin chia sẻ trên mạng xã hội cũng cho biết hiện cơ quan điều tra đã lấy ADN của gia đình Hải Như để xác nhận danh tính của thi thể.

Liên quan đến thông tin trên, ông Lương Viết Tuyên (bố chị Hải Như) cho biết đầu tháng 10/2022, gia đình được một cán bộ Công an TP. Hà Nội liên hệ, thông báo có một thi thể ở sông Tô Lịch (đoạn gần cầu Cót). Vị này đề nghị ông Tuyên và vợ cung cấp mẫu ADN để đối chiếu, xác minh danh tính tử thi.

Ông Tuyên cho biết thêm, mặc dù vậy, đến nay, gia đình vẫn chưa nhận được kết quả giám định từ phía cơ quan điều tra nên không có chuyện thi thể trên có nhận dạng giống đến 80% chị Hải Như.

Ông Tuyên cho biết gia đình hiện vẫn đang tìm kiếm thông tin về chị Hải Như và mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa.

Trước đó, tối 14/7, chị Hải Như rời khỏi nhà trọ ở phố Thái Thịnh (quận Đống Đa, Hà Nội). Đến 21h cùng ngày, gia đình ông Tuyên mất liên lạc với chị Như. Qua thiết bị điện thoại có định vị, người thân phát hiện chị Hải Như di chuyển từ xã Tiên Phương (huyện Chương Mỹ) sang cầu Cù Sơn (huyện Hoài Đức).

Đến sáng 26/7, gia đình nhận được cuộc điện thoại thông báo xe máy và điện thoại của chị Hải Như để ở bãi xe Tân Thành (trên phố Tú Mỡ, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Bãi xe này cách nơi trọ của Hải Như khoảng 5km. Thời điểm này, trong cốp xe có ví và điện thoại của Hải Như.

Trưa 2/8 và trưa 6/8, sau nỗ lực tìm kiếm, gia đình tìm thấy một chiếc dép và túi xách của chị Hải Như ở khu vực cầu Cù Sơn và mép bờ sông ở cầu Tân Phú (huyện Quốc Oai). Hai vật dụng này được tìm thấy cách nhau khoảng 500-600m và cách nơi tìm thấy xe máy khoảng 15km.

Ngày 27/7, Công an TP. Hà Nội ra quyết định truy tìm người mất tích có dấu hiệu liên quan tội phạm. Trước đó, ông Tuyên cho biết, đến thời điểm hiện tại, phía cảnh sát đã 3 lần dẫn chó nghiệp vụ đi tìm kiếm tung tích Hải Như.

Trong cả 3 lần tìm kiếm đều nằm trong khu vực huyện Quốc Oai và huyện Chương Mỹ. Những địa điểm tìm kiếm được lực lượng chức năng chú ý tới là gần các sông, hồ và trang trại chăn nuôi.

Ở lần tìm kiếm gần nhất diễn ra vào ngày 15/9, chó nghiệp vụ được đưa đến tìm kiếm trên núi thuộc địa phận thôn Tiên Lữ (xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ) nhưng vẫn chưa phát hiện thêm manh mối gì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại