Lavrov nói "quốc tế hóa Biển Đông" vô ích, còn người Nga thì sao?

Đức Huy - Mạnh Quân |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định các bên liên quan không nên quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Nhưng giới nghiên cứu Nga có cùng chung suy nghĩ với ông hay không?

Hôm 13/4 vừa qua, Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) đã đăng tải một số phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về Biển Đông, trong đó đáng chú ý phải kể đến quan điểm của ông Lavrov về hình thức giải quyết tranh chấp tối ưu trên vùng biển này.

"Tôi tin rằng [quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông] là việc làm vô ích. Chỉ có đàm phán, con đường mà Trung Quốc và ASEAN đã đi, mới có thể mang lại kết quả cho các bên, đó chính là một thỏa thuận mà các bên chấp nhận được" - Hoàn Cầu trích lời Ngoại trưởng Nga phát biểu.

Tuy nhiên, trái với quan điểm của ông Lavrov, giới nghiên cứu Biển Đông của Nga đều có cái nhìn tương đối tích cực với phương án quốc tế hóa tranh chấp trên Biển Đông.

Điều này được thể hiện rõ qua nội dung bài phát biểu, tham luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu Nga, trong khuôn khổ Hội thảo Biển Đông do Học viện Tư pháp Nga tổ chức tại thủ đô Moscow hồi cuối tháng 3 vừa qua.

Nhìn chung, các chuyên gia tham dự hội thảo đều chia sẻ quan điểm rằng, những hành động đơn phương gây hấn của Trung Quốc đang đẩy cao căng thẳng trên Biển Đông, đồng thời kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Dưới đây, chúng tôi xin điểm qua một số nhận định tiêu biểu của những gương mặt hàng đầu trong giới nghiên cứu Biển Đông ở Nga tại Hội thảo nói trên.

Trong một diễn biến liên quan, trong khuôn khổ cuộc họp báo thường kì của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 14/4 vừa qua, người phát ngôn Lê Hải Bình cũng đưa ra lập trường chính thức của Việt Nam về phát biểu của ông Lavrov.

Ông Lê Hải Bình nhấn mạnh, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không là những vấn đề liên quan đến lợi ích chung của khu vực và quốc tế, do đó cần được bàn bạc và giải quyết giữa tất cả các nước có chung lợi ích và có chung mối quan tâm.

Trả lời phỏng vấn báo điện tử Trí Thức Trẻ, ông Ankit Panda, chuyên gia phân tích thuộc Hội đồng Chính sách Đối ngoại Mỹ (CFR) kiêm BTV tạp chí The Diplomat, cũng đưa ra nhận định của mình về phát biểu của ông Lavrov:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại