Lật tẩy gã đàn ông mặc áo nhà sư lẻn vào chùa trộm tài sản

L.Khánh |

Gã đàn ông giả nhà sư vào một tịnh xá trộm 3 điện thoại di động, 100 USD và hơn 31 triệu đồng tiền mặt nhưng bị trụ trì bắt quả tang.

Ngày 11-3, thông tin từ Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long), nơi đây vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Cường (29 tuổi; ngụ xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Vào khoảng 12 giờ ngày 9-3, Cường mặc áo như nhà sư đi taxi từ TP Vĩnh Long đến huyện Tam Bình.

Khi đến tịnh xá Ngọc Hưng tại xã Mỹ Thạnh Trung (huyện Tam Bình), Cường ghé vào quán nước bên đường giả vờ mua nước, đồng thời hỏi thăm chủ quán và những người xung quanh về tịnh xá Ngọc Hưng, rồi quan sát nơi đây nhằm trộm tài sản.

Khi nhìn thấy trụ trì tịnh xá là Cao Văn Lâm (55 tuổi) đi ra ngoài, Cường liền lẻn vào phòng thờ mở tủ lấy trộm 3 điện thoại di động, 100 USD và hơn 31 triệu đồng.

Sau đó, gã đàn ông giả sư này để tất cả tài sản vừa trộm vào túi xách mang trên người rồi đi ra ngoài. Cùng lúc này, ông Lâm quay lại phát hiện Cường nên bắt giữ, báo công an.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại