Lật tàu cá ngoài khơi Bình Thuận, 9 ngư dân rớt xuống biển

Duy Quang |

Tàu cá mang số hiệu BTh 97155 TS đang hoạt động tại khu vực cách đảo Phú Quý khoảng 3 hải lý về hướng Tây Nam thì gặp sóng to gió lớn đánh chìm khiến 9 thuyền viên trên tàu rơi xuống biển.

Ngày 4/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, lúc 19 giờ tối ngày 3/6, tàu cá mang số hiệu BTh 97155 TS chở 9 ngư dân đi đánh bắt hải sản , khi cách đảo Phú Quý khoảng 3 hải lý bị sóng to, gió lớn đánh chìm.

Thuyền trưởng và 7 ngư dân nhảy xuống biển, sau khoảng 3 giờ đã bơi được vào bờ. Riêng ngư dân Trần Văn Trương (35 tuổi) được xác định không kịp thoát ra khi tàu bị lật úp. Hiện tại, lao động này vẫn đang mất tích. 8 thuyền viên thoát nạn sức khỏe đã ổn định.

Lật tàu cá ngoài khơi Bình Thuận, 9 ngư dân rớt xuống biển - Ảnh 1.

Hiện tại còn 1 thuyền viên trên tàu cá BTh 97155 TS mất tích.

Tàu cá BTh 97155 TS có công suất 748 CV, hành nghề mành mực do ông Văn Thanh Sỹ (34 tuổi, trú tại thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) làm chủ thuyền kiêm thuyền trưởng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý điều tàu BP 11.19.01 tham gia tìm kiếm nạn nhân . Đồng thời, Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị Đài thông tin Duyên hải Phan Thiết phát thông báo cho tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển gần khu vực trên biết và tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại