Lập kỷ lục có một không hai, đội tuyển quê thầy Park vẫn đeo cái dớp đầy tiếc nuối

Hà Phương |

Dù là đội bóng duy nhất lọt vào bán kết trong cả 3 vòng chung kết châu lục trước đây, thế nhưng U23 Hàn Quốc lại chưa thể một lần đăng quang.

Dễ dàng vượt qua đối thủ U23 Australia với tỷ số 2-0 ở trận bán kết 2 để giành quyền lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á 2020, U23 Hàn Quốc được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch ở giải đấu năm nay. Thế nhưng dường như có một cái dớp đen đủi đang đeo bám U23 Hàn Quốc ở các giải đấu châu lục khiến họ không thể nào bước lên bục cao nhất.

Giải đấu đầu tiên năm 2013, sau khi vượt qua U23 Syria ở vòng tứ kết, U23 Hàn Quốc đã có mặt tại vòng đấu giành cho 4 đội mạnh nhất. Tuy nhiên, đội bóng xứ sở kim chi đã thất bại với tỷ số 0-1 trước U23 Iraq, rồi thua tiếp U23 Jordan với tỷ số 2-3 trong loạt sút luân lưu 11m và chỉ xếp ở vị trí thứ 4 chung cuộc.

4 năm trước, tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2016, sau khi xuất sắc vượt qua U23 Jordan với tỷ số 1-0 ở tứ kết, U23 Hàn Quốc tiếp tục đánh bại U23 Qatar với tỷ số 3-1 tại bán kết để tiến vào trận chung kết.

Tuy nhiên ở trận đấu cuối cùng, dù đã vươn lên dẫn trước U23 Nhật Bản với tỷ số 2-0 sau 47 phút, nhưng U23 Hàn Quốc đã để đối phương ghi liên tiếp 3 bàn chỉ trong vòng 15 phút cuối trận, qua đó lội ngược dòng thành công và giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-2. Với kết quả này, đội bóng xứ sở mặt trời mọc đăng quang ngôi vô địch còn đội bóng xứ sở kim chi đành phải chấp nhận ngôi á quân.

Lập kỷ lục có một không hai, đội tuyển quê thầy Park vẫn đeo cái dớp đầy tiếc nuối - Ảnh 1.

Năm 2020, U23 Hàn Quốc đã đả bại Australia 2-0 ở Bán kết để vào Chung kết gặp Saudi Arabia.

Gần đây nhất ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, U23 Hàn Quốc sau khi vượt qua U23 Malaysia ở tứ kết đã có một trận đấu khó khăn trước U23 Uzbekistan. Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau 1-1. Tuy nhiên trong 30 phút hiệp phụ, U23 Hàn Quốc đã để cho đối thủ ghi liên tiếp 3 bàn và giành thắng lợi với tỷ số 4-1. Trong trận tranh giải ba, U23 Hàn Quốc tiếp tục để thua U23 Qatar 0-1 và chỉ xếp ở vị trí thứ 4 chung cuộc.

Như vậy mặc dù là đội bóng duy nhất lọt vào bán kết trong cả 3 vòng chung kết châu lục trước đây, thế nhưng U23 Hàn Quốc lại chưa thể một lần đăng quang (1 lần về nhì, 2 lần xếp thứ 4).

Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu năm nay, thầy trò HLV Kim Hak-bum có thể phá dớp đen đủi này để lần đầu tiên mang chiếc Cúp vô địch U23 châu Á về xứ sở kim chi hay không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại