Lào sẽ xử lý hình sự đối tượng “siêu lây nhiễm” Covid-19 xuất nhập cảnh trái phép

PV |

Nhà chức trách Thái Lan vừa bàn giao người phụ nữ là bạn của bệnh nhân số 59 cho Lào. Đây là một trong ba trường hợp xuất-nhập cảnh trái phép giữa hai nước, được xem là nguyên nhân gây ra làn sóng lây lan dịch Covid-19 “chưa từng có trong lịch sử” tại Lào hiện nay.

Đối tượng "siêu lây nhiễm" Phavady được phía Thái Lan bàn giao cho Lào tại cửa khẩu Hữu Nghị 1 ( Nongkhai - Vientiane) hôm 30/4.

Đối tượng "siêu lây nhiễm" Phavady được phía Thái Lan bàn giao cho Lào tại cửa khẩu Hữu Nghị 1 ( Nongkhai - Vientiane) hôm 30/4.

Đối tượng này là Phavady, 26 tuổi, quốc tịch Lào, được phía Thái Lan bàn giao cho Lào sau khi được điều trị khỏi Covid-19 tại một bệnh viện ở tỉnh Nongkhai, đông bắc Thái Lan.

Phavady và hai người đàn ông Thái Lan nhập cảnh bất hợp pháp vào tỉnh Savannakhet (Lào) hôm 6/4 và đã đi nhiều nơi tại tỉnh này trước khi gặp bệnh nhân 59. Sau đó họ tiếp tục đến nhiều nơi khác ở thủ đô Vientiane, khởi phát cho làn sóng lây lan nghiêm trọng nhất tại Lào kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, khiến hơn 700 ca mắc mới Covid-19 tại 15/18 tỉnh, thành phố của Lào chỉ trong tháng 4, cao hơn 20 lần so với con số được ghi nhận cả năm trước đó.

Phavady dự kiến sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến xuất nhập cảnh bất hợp pháp và làm lây lan dịch bệnh .

Trước đó, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Nongkhai cho biết, cảnh sát điều tra đã cáo buộc Phavady cùng 2 người đàn ông là Chittaporn (30 tuổi) và Thanakrit (31 tuổi) nhập cảnh bất hợp pháp, đồng thời che giấu thông tin di chuyển với lực lượng chức năng.

Những người này, được cho là vượt sông Mekong vào Thái Lan hôm 16/4, đến xét nghiệm tại bệnh viện Nongkhai và được xác định dương tính với SARS-Cov-2 sau đó.

Cơ quan chức năng của Lào cho biết, quy trình điều tra đối với Phavady sẽ được triển khai nhanh chóng trước khi có lệnh khởi tố chính thức./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại