Lào mất hàng trăm hecta đất mỗi năm do sự xâm thực của những con sông lớn

PV |

Theo công bố của Bộ Công chính Vận tải Lào, sự xâm thực từ hai con sông lớn là sông Mekong và sông Huang khiến mỗi năm Lào mất hàng trăm hecta diện tích đất dọc theo chiều dài từ Bắc tới Nam.

Lào mất hàng trăm hecta đất mỗi năm do sự xâm thực của những con sông lớn - Ảnh 1.

Một đoạn sông Mekong tiếp giáp với Thái Lan.

Báo cáo cho biết, bình quân mỗi năm diện tích đất bị “nuốt” bởi sông Mekong là hơn 320 hecta và sông Huang là 11 hecta. Cả hai con sông này có nhiều đoạn chính là đường phân định biên giới giữa Lào tiếp giáp Thái Lan và Myanmar.

Để khắc phục tình trạng trên, Chính phủ Lào đã kêu gọi sự hỗ trợ từ các đối tác phát triển, trong đó phải kể đến các đối tác quan trọng hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc, nhằm tập trung nguồn lực để xây dựng đê kè chống sạt lở.

Đến nay, số đê kè ngăn sạt lở mà Chính phủ Lào triển khai được trên cả nước là 207 km trong tổng số gần 559 km cần xây dựng, bằng gần 38%.

Theo các nhà khoa học, nguyên nhân các con sông xâm thực tại Lào là do biến đổi khí hậu, tình trạng hán hạn cũng như nước lớn dâng cao bất thường, khiến cho mức độ nguy hại từ xâm thực có xu hướng ngày càng tăng cao.

Lào đang huy động các nguồn lực để triển khai làm đê kè bằng nhiều hình thức khác nhau, song dòng sông Mekong chảy dài từ bắc tới nam đòi hỏi nguồn ngân sách rất lớn, nên công tác chống sạt lở chỉ được ưu tiên tại những khu vực quan trọng trước, do đó những thiệt hại lớn vẫn không thể tránh khỏi./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại