Lão hàng xóm mất nết

LÊ VƯƠNG |

Thấy bà Văn Thị Lợi (1957, trú xã Đại Hòa, H. Đại Lộc, Quảng Nam) đi trên đường, gã hàng xóm Văn Quý Phương (1960) chạy xe đến nẹt pô khiêu khích nên xảy ra cãi vã. Cũng từ sự việc đó mà Phương đã ra tay đâm 2 người bị thương. Ngày 8-11, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử bị cáo Văn Quý Phương về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 30 ngày 18-6-2018, Văn Quý Phương điều khiển xe máy đi mua gà về cúng Tết Nguyên Tiêu. Chạy được một đoạn thì ông Phương thấy bà Lợi đang đi xe đạp đến.

Do trước đây từng có mâu thuẫn nên ông Phương điều khiển xe máy áp sát cố tình nẹt pô chọc tức bà Lợi. Sợ bị gã hàng xóm tông trúng nên bà Lợi đi sát vào lề đường, đồng thời nói: “Ông chạy xe chi lạ rứa, tông tôi chết răng”. Nghe vậy ông Phương đáp: “Đường tôi, tôi đi”.

Sau đó, ông Phương gặp một người bạn trên đường nên dừng lại nói chuyện thì bà Lợi đi ngang qua nhìn thấy. Vì còn bực tức chuyện bị gã hàng xóm chọc ghẹo nên bà Lợi dừng lại tiếp tục chửi: “Ông già mất nết! Ông đi xe ẩu như rứa tông chết tôi răng”.

Thấy vậy, ông Phương xấn tới chỗ bà Lợi đứng, 2 bên lời qua tiếng lại rồi bà Lợi cầm nón lá vừa chửi vừa đánh vào đầu và mặt của ông Phương. Ông Phương cũng đánh 2 cái vào mặt bà Lợi.

Nghe ồn ào, anh Văn Quí Tuấn (1998) trong nhà chạy ra hỏi: “Sao ông đánh cô tôi”? và nắm cổ áo của ông Phương giật mạnh. Bị thua thế nên ông Phương rút con dao bấm giấu trong người đâm 1 nhát trúng ngực anh Tuấn.

Lúc này, bà Lợi vẫn tiếp tục chửi mắng và cầm chiếc nón xông vào đánh ông Phương thì bị ông hàng xóm đâm 1 nhát vào ngực rồi đẩy bà ngã xuống đường. Mặc dù bị đâm ngã nhưng bà này vẫn tiếp tục chửi bới làm ông Phương sôi máu nên xông đến đâm liên tiếp 3 nhát trúng ngực, mặt và tay khiến bà Lợi bất tỉnh.

Thấy mọi người chạy đến can ngăn thì ông Phương mới dừng tay lại, cất con dao vào trong túi quần rồi lái xe về nhà.

Đến tối cùng ngày, CAH Đại Lộc đã đến nhà ông Phương lập biên bản vụ việc, đồng thời thu giữ 1 con dao bấm dài 19cm ông Phương dùng để gây án.

Về phần nạn nhân, sau khi ông Phương bỏ đi người dân đã đưa bà Lợi và anh Tuấn đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định anh Tuấn bị thương tích với tỷ lệ 5%, bà Lợi bị thương tích 18%.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Phương cho rằng, hành vi của bị cáo chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”, chỉ dừng lại ở tội “Cố ý gây thương tích” đề nghị HĐXX xem xét.

Còn đại diện VKSND tỉnh lý giải việc bị cáo Phương thủ dao trong người, sau đó đâm 2 người gây thương tích thể hiện tính côn đồ, manh động nên vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Phương tội “Giết người” và đề nghị HĐXX mức án từ 14 đến 15 năm tù.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định: Vụ việc xảy ra lỗi một phần là do bị hại nên bị cáo Phương mới bị kích động dẫn đến dùng dao tấn công.

Xét thấy bị cáo Phương có nhiều tình tiết giảm nhẹ về nhân thân, bị cáo biết ăn năn hối cải, đã khắc phục hậu quả do mình gây ra. Do vậy, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Văn Quý Phương 10 năm tù về tội “Giết người”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại