Lao động vừa đến Hàn Quốc 1 ngày đã bỏ trốn, Hà Tĩnh cử đoàn cán bộ sang truy tìm

Đức Nguyên |

Về nguyên nhân 1 lao động huyện Nghi Xuân vừa sang Hàn Quốc đã bỏ trốn hiện có nhiều phỏng đoán, trong đó có nguyên nhân anh này đi tìm việc làm thu nhập cao hơn.

Ngày 15/6, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đã có văn bản thông báo trường hợp 1 lao động huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh vừa sang Hàn Quốc đã bỏ trốn.

Theo đó, ngày 13/3, sau khi có mặt tại trường đào tạo của Hiệp hội Thủy sản Hàn Quốc được 1 ngày, Nguyễn Công Đan (trú thôn Nam Mới, xã Cương Gián, Nghi Xuân) lập tức trốn ra ngoài.

Ngay sau khi nhận thông báo trên, đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân và xã Cương Gián đã đến tận nhà anh Đan để báo tin, đồng thời yêu cầu gia đình phối hợp vận động anh này trình diện trong thời gian sớm nhất.

Đến nay đã hơn 3 tháng, sự việc trên khiến hàng ngàn người lo lắng vì có thể phía Hàn Quốc và Bộ LĐ-TB&XH sẽ đưa lao động huyện Nghi Xuân vào danh sách cấm sang Hàn Quốc làm việc.

Trước đó lao động huyện Nghi Xuân từng bị cấm sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS do có số người bỏ trốn cao.

Sáng 23/6, trao đổi với PV báo Dân Trí, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã quyết định cử cán bộ sang tận Hàn Quốc để truy tìm nam công nhân này.

Người được cử đi là ông Đặng Văn Dũng – Trưởng phòng Lao động - Việc làm của Sở. Đi cùng ông Dũng còn có một số thành viên khác, trong đó có đơn vị chuyên đào tạo, cung cấp lao động cho phía Hàn Quốc. Dự kiến chuyến đi trên sẽ được thực hiện vào tuần tới.

Ngoài ra, cũng theo nguồn tin trên, đoàn công tác cũng sẽ làm việc với Văn phòng quản lí lao động Việt Nam tại Hàn Quốc về hơn 1.300 lao động quê Hà Tĩnh đang cư trú bất hợp pháp (hết hạn hợp đồng nhưng không về) tại nước này.

Lao động vừa đến Hàn Quốc 1 ngày đã bỏ trốn, Hà Tĩnh cử đoàn cán bộ sang truy tìm - Ảnh 1.

Ông Đặng Văn Dũng - Trưởng phòng Lao động - Việc làm Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Về nguyên nhân lao động Nguyễn Công Đan bỏ trốn, theo thông tin trên báo Hà Tĩnh, có thể đặt nghi vấn là do vấn đề sức khỏe.

"Đan bị bệnh viêm gan B" – Trưởng thôn Nam Mới Trương Công Hoàn cho biết.

Tại địa phương, có nhiều giả định được đưa ra: Đan đã tìm được kẽ hở trong công tác khám sức khỏe lao động để được đi xuất khẩu, vì vậy, vừa đặt chân đến Hàn Quốc đã vội vàng lẩn trốn để tránh bị trục xuất vì sức khỏe!?

Cũng có ý kiến cho rằng, không loại trừ nguyên nhân Đan bỏ trốn để tìm một việc làm có thu nhập cao hơn.

Theo một cán bộ Sở LĐ-TB &XH Hà Tĩnh, trong trường hợp anh Đan không hợp tác sẽ bị Chính phủ Hàn Quốc bắt giữ, xử phạt lao động công ích và buộc phải nộp phạt số tiền lên đến 400 triệu đồng.

Câu chuyện về một lao động đồng hương của Đan là N.V.Long (25 tuổi) 6 năm sống bất hợp pháp tại Hàn Quốc được đăng tải trên báo VnEpress tháng 1/2016!

Quê Long ở xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Theo lời kể của anh này, hội đồng hương bên Hàn Quốc tới 1.270 người, nhưng chỉ 70 người là hợp pháp, còn lại sống "chui".

Bạn bè và người thân bên Hàn Quốc nhiều, lại sống ở đây lâu năm nên cuộc sống của Long có phần đỡ ngột ngạt những lao động Việt Nam tại các tỉnh khác.

Tuy nhiên, anh cũng thường xuyên bị nợ lương và bị chủ đối xử không tốt.

"Làm việc thì không theo giờ giấc nào cả, công việc rất nặng. Có khi một ngày làm đến 16 tiếng vì phải theo ý chủ, bọn em phàn nàn sợ bị chủ báo cảnh sát bắt về nước", Long nói.

Mỗi tháng Long gửi về cho gia đình gần 30 triệu đồng. "Làm bất hợp pháp lương cao hơn, nhiều người có sức khỏe đi làm xây dựng có khi mỗi tháng kiếm được 100 triệu đồng. Nghề đó làm ngoài trời, rất lạnh nên không phải ai cũng làm được", Long bùi ngùi kể lại.

Lao động Việt bỏ trốn tại Hàn

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại