*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Quy định pháp luật hiện nay không cho phép người lao động rút BHXH 1 lần ngay sau khi nghỉ việc. Nhưng người lao động có thể hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc bảo hiểm thất nghiệp.
Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tác động tới các hoạt động sản xuất, kinh doanh, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục triển khai các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Đến nay, nội dung các chính sách hỗ trợ lần 2 vẫn chưa được các bộ, ngành công bố.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) cho biết thời điểm trước dịch Covid-19, mỗi tháng có khoảng 80.000 - 90.000 người tham gia thị trường lao động. Riêng lực lượng lao động có việc làm thông qua đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là khoảng 11.000 người/tháng.
Theo Bộ LĐ-TB&XH, tình hình lao động thất nghiệp trong 6 tháng cuối năm sẽ còn diễn biến phức tạp, bởi lúc đó các doanh nghiệp xuất khẩu mới thực sự bắt đầu ngấm hậu quả của dịch COVID. Dự báo, dễ bị mất việc làm nhất là những lao động có tay nghề thấp, dễ tuyển, dễ đào tạo.
Theo giới chuyên môn nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến cho nhiều lao động bị sa thải.
Sau khi đại dịch COVID-19 "thổi bay" hàng chục triệu việc làm ở khu vực đô thị và đặc biệt là các nhà máy của Trung Quốc, nhiều người lao động thất nghiệp đã quyết định trở về quê.
Thành đoàn Hà Nội cho biết, tính đến ngày 30-4, "Chiến dịch 10.000 việc làm vì cộng đồng - Chống thất nghiệp mùa dịch" đã thu hút được 963 doanh nghiệp tham gia, 10.573 ứng viên đã tìm được việc làm và hơn 17.291 ứng viên đang đợi phỏng vấn, tìm việc.
Hôm nay, 16-4, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tổ chức “Đối thoại với doanh nghiệp” để lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19.
Những ngày qua, trong cả nước đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ án chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Đó là điều đã được giới chuyên môn cảnh báo, như một tác động tiêu cực đối với đời sống xã hội của đại dịch toàn cầu COVID-19.
Chỉ chưa tới 20 ngày, Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) đã công bố liên tiếp 2 báo cáo về tác động của dịch COVID-19 lên việc làm toàn thế giới. Ở bản lần 2 này, ILO dự báo có tới 195 triệu việc làm trên toàn cầu mất đi do dịch bệnh. Đại dịch này được ví là “cuộc khủng hoảng toàn cầu tồi tệ nhất kể từ sau Thế chiến thứ II”.
Dịch Covid-19 đã làm nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch phải đóng cửa khiến nhiều lao động thất nghiệp.
COVID-19 ảnh hưởng rất lớn tới lĩnh vực dịch vụ và chế tạo sản xuất cần nhiều lao động tạo nên 80% khu vực phi chính thức và các doanh nghiệp nhỏ...
Tâm điểm