Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo xử lý vụ 'Cả lớp học đeo khẩu trang nghe giảng'

Trương Định |

Trước đó, Tiền Phong phản ánh tình trạng học sinh trường THCS Cát Trinh phải mang khẩu trang trong giờ học để nghe giảng, vì không chịu nổi mùi hôi và ô nhiễm do nước thải từ Cụm Công nghiệp Cát Trinh gây ra.

Ngày 16/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã ký văn bản giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phù Cát và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh và làm rõ trách nhiệm các cá nhân, đơn vị có vi phạm trước tình trạng ô nhiễm môi trường tại thôn Phú Kim (xã Cát Trinh, huyện Phù Cát), báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/10.

Trước đó, Tiền Phong phản ánh tình trạng học sinh trường THCS Cát Trinh phải mang khẩu trang trong giờ học để nghe giảng, vì không chịu nổi mùi hôi và ô nhiễm do nước thải từ Cụm Công nghiệp Cát Trinh gây ra.

Theo quan sát, nước tại khu vực kênh Đồng Đế có màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc và không thấy “bóng dáng” cá tôm…

Mùi hôi thối rất khó chịu như mùi thuốc trừ sâu, thuốc nhuộm vải, in…, theo gió tấp vào nhà dân, đặc biệt vào những lúc trời nắng nóng, khiến người dân bức xúc.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu cùng lãnh đạo Sở TN&MT, UBND huyện Phù Cát và các đơn vị có liên quan đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại hiện trường nơi đang xảy ra tình trạng ô nhiễm.

Sau buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại